Cầu mây nữ Việt Nam đã vượt qua Thái Lan trong trận chung kết nội dung 4 người với thế trận giằng co. Theo HLV Trần Thị Vui, bước ngoặt đáng chú ý xuất hiện từ cuối set 1, khi Thái Lan đưa Bunthod Manlika vào thay Thongsod Ratsamee.
Bunthod Manlika lập tức tạo ra khác biệt nhờ khả năng tấn công tốt. Trước đó, hàng chắn Việt Nam chủ động xác định phương án tạo hàng chắn góc rộng, chấp nhận để lại khoảng trống ở góc hẹp dọc biên. Đây là hướng tấn công khó, đòi hỏi VĐV phải có độ chính xác rất cao mới có thể đá cầu vào đúng vị trí.
Tuy nhiên, Bunthod Manlika xử lý quá tốt những tình huống này. Cầu thủ số 7 liên tục ghi điểm bằng các pha tấn công hiệu quả, khiến Việt Nam gặp nhiều thời điểm khó khăn và bị đối thủ tạo cách biệt.

Theo HLV Trần Thị Vui, vấn đề không nằm ở việc Việt Nam không có phương án đối phó mà ở chỗ Bunthod Manlika thực hiện quá tốt những pha tấn công vào khoảng trống mà hàng chắn Việt Nam chủ động để lại.
Sang set 2, Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép và từng dẫn 13-8. Việt Nam phải điều chỉnh nhân sự khi Hoàng Thị Thu Thảo vào sân thay Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Các tuyển thủ áo đỏ sau đó từng bước thu hẹp khoảng cách, với những pha tấn công hiệu quả của Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Yến.
Việt Nam thậm chí san bằng tỷ số 13-13 rồi vượt lên 14-13. Tuy nhiên, Thái Lan kịp cân bằng 14-14 trước khi tận dụng hai sai sót liên tiếp của Việt Nam để thắng 17-15.
Điều đáng chú ý là theo phân tích của HLV Trần Thị Vui, Việt Nam cũng có phần thuận lợi khi Thái Lan về sau chuyển hướng tấn công sang VĐV đối diện thay vì tiếp tục khai thác Bunthod Manlika. Đây là thời điểm giúp hàng chắn Việt Nam giảm bớt áp lực từ mũi tấn công nguy hiểm nhất bên phía đối thủ.
Đến set 3, Việt Nam thi đấu ổn định hơn. Sau khi bị dẫn 0-3, các tuyển thủ nhanh chóng cân bằng thế trận rồi vượt lên. Nguyễn Thị Yến và Trần Thị Ngọc Yến liên tục ghi điểm bằng những pha tấn công hiệu quả, trong khi hàng chắn cũng có nhiều tình huống xử lý chính xác.

Việt Nam dẫn 8-6, rồi 10-8 và duy trì lợi thế cho đến cuối set. Khi tỷ số là 14-11, Trần Thị Ngọc Yến tiếp tục thực hiện thành công pha tấn công quyết định, giúp Việt Nam thắng 15-11 và hoàn tất cuộc lội ngược dòng.
Phân tích của HLV Trần Thị Vui cho thấy trận chung kết không chỉ là cuộc đấu về sức mạnh tấn công. Việc nhận diện đúng mũi nhọn của đối thủ, lựa chọn cách chắn phù hợp và chờ thời điểm đối phương thay đổi hướng tấn công đã giúp cầu mây nữ Việt Nam từng bước giảm sức ép.
Đặc biệt, Bunthod Manlika đã cho thấy sự nguy hiểm ngay sau khi được tung vào sân, nhưng khi Thái Lan không tiếp tục tập trung cầu cho VĐV số 7, Việt Nam có thêm cơ hội kiểm soát thế trận. Đó cũng là một trong những yếu tố góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững trong set quyết định.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng