Bóng đá Indonesia cuối cùng cũng giải  “bài toán” kéo dài nhiều năm ở sân chơi khu vực. Chiến thắng 4-2 trước Thái Lan trên loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút, giúp Indonesia đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia lần đầu vô địch một giải đấu chính thức cấp độ ĐTQG ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: FIFA
Indonesia lần đầu vô địch một giải đấu chính thức cấp độ ĐTQG ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: FIFA

Đây là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức với quy mô dành cho các đội tuyển Đông Nam Á, và Indonesia đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu. Chiến thắng này cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi bóng đá xứ vạn đảo từng trải qua một hành trình dài đầy tiếc nuối ở sân chơi khu vực.

Tại ASEAN Cup, tiền thân là Tiger Cup và AFF Cup, Indonesia chưa một lần bước lên ngôi cao nhất dù giải đấu đã được tổ chức 16 lần. Đội tuyển xứ vạn đảo từng 6 lần vào chung kết, nhưng cả 6 lần đều phải nhận vị trí á quân.

Chuỗi thành tích đó khiến Indonesia nhiều lần được nhắc đến với biệt danh “chuyên gia về nhì” của bóng đá Đông Nam Á. Họ liên tục tiến rất gần đến chức vô địch nhưng luôn thất bại ở trận đấu cuối cùng.

FIFA ASEAN Cup 2026 trở thành cơ hội để Indonesia thay đổi lịch sử. Trong trận chung kết với Thái Lan, đội bóng xứ vạn đảo được đánh giá cao nhờ lực lượng gồm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, trong đó có những gương mặt đang thi đấu tại châu Âu.

Tuy nhiên, Indonesia không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút. Thậm chí, Thái Lan còn cho thấy bản lĩnh đáng nể khi phải chơi thiếu người từ phút 81 nhưng vẫn hai lần tìm được bàn thắng để đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Trên chấm 11m, Indonesia đã không lặp lại những lần thất bại trong quá khứ. Thủ môn Emil Audero cản phá thành công một quả phạt đền, trong khi Sarach Yooyen sút trúng cột dọc bên phía Thái Lan. Cả 4 cầu thủ Indonesia đều thực hiện thành công lượt sút của mình.

Chiến thắng 4-2 đưa Indonesia lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời khép lại một chương dài của bóng đá nước này tại sân chơi khu vực.

Sau 6 lần về nhì ở ASEAN Cup, Indonesia cuối cùng đã có một danh hiệu cấp khu vực ở cấp độ đội tuyển quốc gia. “Chuyên gia về nhì” Đông Nam Á giờ đã có thể gác lại biệt danh ấy.