Ngày 6/9, U20 Việt Nam mở đầu quãng thời gian đáng quên bằng chuỗi trận toàn thua tại vòng loại U20 châu Á 2027. Thi đấu trên sân nhà nhưng đội bóng của HLV Ikeuchi lần lượt nhận thất bại trước Triều Tiên, Iran và Palestine.

Không chỉ không thể giành vé đi tiếp, U20 Việt Nam còn phải xuống nhóm phát triển, đồng nghĩa với việc không thể có vé dự VCK U20 châu Á 2029. Đây là kết quả gây thất vọng lớn, đặc biệt khi đội tuyển có lợi thế sân nhà nhưng không thể tạo ra sự khác biệt trước các đối thủ cùng bảng.
Thất bại của U20 Việt Nam càng đáng chú ý bởi đây là cấp độ được kỳ vọng là nguồn cung cấp lực lượng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Việc rơi xuống nhóm phát triển khiến quá trình tích lũy kinh nghiệm quốc tế của lứa cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng và đặt ra những câu hỏi về công tác đào tạo, chuẩn bị cũng như khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục.
Chưa đầy một tháng sau, đội tuyển quốc gia khép lại một giải đấu không như mong muốn. Việt Nam thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó chỉ đứng thứ tư và không thể giành huy chương.
Hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại giải đấu này cũng để lại nhiều dấu hỏi. Việt Nam phải rất vất vả mới vượt qua Philippines và Pakistan, trước khi nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan. Đến trận tranh hạng Ba, đội tuyển tiếp tục để thua Malaysia và kết thúc giải đấu trong thất vọng.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi HLV Kim Sang Sik dẫn dắt bóng đá Việt Nam, một đội tuyển do ông phụ trách không thể giành huy chương tại một giải đấu. Sau chuỗi thành tích ấn tượng ở ASEAN Cup 2024, 2026, U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và U23 châu Á 2026, kết quả lần này cho thấy đội tuyển đang đứng trước không ít vấn đề cần giải quyết.
Xen giữa hai thất bại của U20 và đội tuyển quốc gia là hành trình của U23 Việt Nam tại ASIAD 20. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn thành mục tiêu lọt vào tứ kết, nhưng sau đó nhận thất bại nặng nề 0-4 trước U23 Hàn Quốc.
Ở bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam cũng không thể tiến sâu tại ASIAD 20 khi dừng bước ở tứ kết. Như vậy, trong khoảng một tháng, các đội tuyển Việt Nam liên tiếp phải nhận những kết quả trái với kỳ vọng ở nhiều sân chơi khác nhau.
Điểm đáng lo không nằm ở một thất bại đơn lẻ, mà ở việc những vấn đề xuất hiện đồng thời từ đội trẻ đến đội tuyển quốc gia. U20 Việt Nam thất bại và rớt xuống nhóm phát triển, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD, đội tuyển quốc gia không có huy chương tại FIFA ASEAN Cup, trong khi đội tuyển nữ cũng không thể vào bán kết.
Một tháng với quá nhiều kết quả không như ý chắc chắn cần được nhìn nhận nghiêm túc. Đây là thời điểm bóng đá Việt Nam phải đánh giá lại chất lượng nguồn lực, công tác đào tạo trẻ và khả năng cạnh tranh của các đội tuyển, thay vì chỉ nhìn vào từng thất bại riêng lẻ.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng