Chiều ngày 20/9, kình ngư 13 tuổi Yu Zidi giành HCV nội dung 200m bướm nữ tại ASIAD, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của đại hội ở Tokyo (Nhật Bản).

Kình ngư 13 tuổi Yu Zidi giành HCV 200m bướm nữ, đồng thời phá kỷ lục tại ASIAD 2026 (Ảnh: scmp)
Kình ngư 13 tuổi Yu Zidi giành HCV 200m bướm nữ, đồng thời phá kỷ lục tại ASIAD 2026 (Ảnh: scmp)

Yu Zidi, người sẽ bước sang tuổi 14 vào tháng tới, về nhất với thành tích 2 phút 05,08 giây, nhanh hơn gần nửa giây so với kỷ lục cũ 2 phút 05,57 giây do đồng hương Zhang Zufei thiết lập tại ASIAD Hàng Châu cách đây 3 năm. Thành tích của Yu Zidi cũng nhanh hơn 3,36 giây so với Chang Mohan, người giành HCB. Đây là HCV lớn đầu tiên trong sự nghiệp của kình ngư trẻ Trung Quốc.

Yu Zidi từng gây chú ý khi trở thành VĐV bơi trẻ nhất giành huy chương tại một kỳ giải vô địch thế giới. Năm ngoái, khi mới 12 tuổi, cô giành HCĐ cùng đội tuyển Trung Quốc ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do.

200m bướm là một trong ba nội dung cá nhân mà Yu Zidi dự kiến tranh tài tại ASIAD năm nay (Ảnh: X.com)
200m bướm là một trong ba nội dung cá nhân mà Yu Zidi dự kiến tranh tài tại ASIAD năm nay (Ảnh: X.com)

Tại giải vô địch thế giới năm đó, Yu cũng đứng thứ tư ở ba nội dung cá nhân, chỉ cách nhóm giành huy chương một khoảng cách rất nhỏ.

Phong độ của Yu tiếp tục được cải thiện trong năm 2026. Hồi tháng 3, cô từng vượt qua Regan Smith, nhà vô địch Olympic của Mỹ, tại một giải đấu ở Trung Quốc. Với những kết quả đạt được, Yu Zidi được đánh giá là một trong những gương mặt đáng chú ý của Trung Quốc hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, sự phát triển của Yu Zidi cũng đặt ra những câu hỏi về áp lực thi đấu và cường độ tập luyện đối với một VĐV còn rất trẻ.

Trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc năm ngoái, Yu từng chia sẻ rằng áp lực phải giành chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp khiến cô có thời điểm cảm thấy quá sức.

Yu Zidi: “Huấn luyện viên nói với tôi rằng hãy kiên trì và tin tưởng vào bản thân.

Sau đó, Yu giành tổng cộng 4 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc. Việc một VĐV mới 13 tuổi thi đấu ở cấp độ cao nhất cũng thu hút sự quan tâm trong giới bơi lội, đặc biệt về tác động lâu dài của quá trình tập luyện và thi đấu với cường độ cao đối với thể chất và tâm lý.

Theo quy định của World Aquatics, VĐV phải từ 14 tuổi mới đủ điều kiện tham dự các giải vô địch quốc tế. Tuy nhiên, những VĐV trẻ hơn vẫn có thể được phép thi đấu nếu đáp ứng các tiêu chuẩn thành tích theo quy định.