Jurgen Klopp đã tạo dấu ấn đầu tiên trên cương vị HLV trưởng tuyển Đức bằng danh sách triệu tập đặc biệt lớn. Nhà cầm quân 59 tuổi gọi tới 44 cầu thủ, chia thành hai nhóm để phục vụ 4 trận đấu trong khoảng hai tuần.
Đức lần lượt gặp Hà Lan tại Amsterdam ngày 24/9, Hy Lạp tại Augsburg ngày 27/9, Serbia tại Munich ngày 1/10 và Hy Lạp tại Thessaloniki ngày 4/10. Việc FIFA gộp hai đợt tập trung đầu mùa giúp Klopp có thêm thời gian đánh giá lực lượng.
Trong 44 cầu thủ được gọi, có 16 người chưa từng thi đấu cho đội tuyển Đức ở cấp độ A. Đặc biệt, 11 người lần đầu nhận được cuộc gọi từ LĐBĐ Đức gồm Felix Keidel, Finn Jeltsch, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Derry Scherhant, Yannik Engelhardt, Bambase Conte, Younes Ebnoutalib, Vitaly Janelt và Mika Baur.

Keidel là trường hợp đáng chú ý khi tiền vệ của SV Elversberg mới có ba lần ra sân tại Bundesliga. Janelt lại có hồ sơ khác hẳn khi chưa từng thi đấu tại Bundesliga nhưng đã có 165 lần xuất hiện ở Premier League trong màu áo Brentford.
SC Freiburg đóng góp tới 4 tân binh gồm Rosenfelder, Treu, Engelhardt và Scherhant. Klopp đánh giá cao màn trình diễn ổn định của nhóm cầu thủ này và đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tinh thần.
Finn Jeltsch cũng gây chú ý khi được gọi lên tuyển ở tuổi 20. Klopp đánh giá trung vệ Stuttgart có sự điềm tĩnh, thể chất tốt và khả năng xử lý bóng phù hợp với cấp độ quốc tế.
Mika Baur là một trường hợp khác. Cầu thủ 22 tuổi chuyển từ Paderborn sang Celtic Glasgow trong mùa hè với mức phí 6,5 triệu euro. Klopp kể rằng cuộc điện thoại giữa hai người còn xoay quanh thời tiết Scotland và Liverpool.
Younes Ebnoutalib thậm chí vô tình để lộ việc được triệu tập khi đăng video trên TikTok trước thời điểm DFB công bố danh sách. Tiền đạo Eintracht Frankfurt sau đó gửi video cho Klopp và xin lỗi. HLV tuyển Đức cho rằng đó chỉ là phản ứng tự nhiên của một cầu thủ trẻ trước cơ hội lớn.
Danh sách 44 cầu thủ và cách Klopp chia lực lượng
Đội hình gặp Hà Lan và Hy Lạp
Thủ môn: Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc ter Stegen (Ajax Amsterdam).
Hậu vệ: Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Milan), Nathaniel Brown (Bayern Munich), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart).
Tiền vệ: Nadiem Amiri (Mainz 05), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern Munich), Lennart Karl (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United).
Tiền đạo: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal).
Đội hình gặp Serbia và Hy Lạp
Thủ môn: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (FC Augsburg), Jonas Urbig (Bayern Munich).
Hậu vệ: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United).
Tiền vệ: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern Munich), Said El Mala (FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool).
Tiền đạo: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus).
24 cầu thủ đầu tiên sẽ tập trung tại Herzogenaurach vào thứ Hai để chuẩn bị cho hai trận gặp Hà Lan và Hy Lạp. 20 người còn lại gia nhập đội trước trận Serbia. Theo DFB, phần lớn nhóm đầu tiên sẽ rời đội sau hai trận đấu đầu tiên.
Tuy nhiên, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Nico Schlotterbeck và Finn Dahmen nằm trong số những cầu thủ dự kiến tiếp tục ở lại. Cách phân chia này cho phép Klopp vừa có thêm lựa chọn nhân sự, vừa theo dõi nhiều cầu thủ trong cùng một đợt tập trung.
Điểm đáng chú ý là danh sách không chỉ mở cửa cho những gương mặt mới mà còn chứa nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Florian Wirtz và Kai Havertz vẫn nằm trong kế hoạch, trong khi những cầu thủ chưa từng khoác áo tuyển Đức được đặt cạnh họ để cạnh tranh.
Ter Stegen trở lại, nhiều tên tuổi vắng mặt
Sau khi Manuel Neuer chia tay đội tuyển, Klopp lựa chọn Marc-Andre ter Stegen làm thủ môn số một ở thời điểm hiện tại. Ter Stegen từng bỏ lỡ World Cup nhưng đang thi đấu thường xuyên cho Ajax Amsterdam.
Finn Dahmen được gọi trong cả hai nhóm và là cầu thủ duy nhất dự kiến góp mặt ở cả bốn trận. Klopp đánh giá cao thủ môn Augsburg và muốn có thêm thời gian theo dõi anh. Jonas Urbig và Noah Atubolu cũng được trao cơ hội cạnh tranh.
Trong khi đó, Oliver Baumann không có tên. Klopp giải thích rằng ông ưu tiên kinh nghiệm của ter Stegen, sau đó muốn dành cơ hội cho thế hệ thủ môn tiếp theo.

Nhiều cái tên từng góp mặt tại World Cup cũng vắng mặt trong lần triệu tập đầu tiên. Leroy Sane, Leon Goretzka, Deniz Undav, Jamie Leweling và Angelo Stiller đều không được gọi.
Sự vắng mặt của Undav đặc biệt gây chú ý. Tiền đạo Stuttgart từng ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo tại World Cup, nhưng Klopp cho biết đã nói chuyện với cầu thủ này và nhận thấy Undav chưa thực sự bắt nhịp với mùa giải mới.
Klopp chỉ chọn 4 tiền đạo cho đợt tập trung và quyết định dành suất cho những lựa chọn khác. Jamie Leweling cũng vắng mặt sau khi vừa trở lại từ một đợt nhiễm trùng, trong khi Stiller gặp vấn đề nhẹ ở đầu gối.
Leroy Sane cũng chưa được triệu tập. Klopp cho biết ông chưa nói chuyện trực tiếp với cầu thủ Galatasaray và muốn có cuộc trao đổi trước khi đưa ra những quyết định tiếp theo. Với Goretzka, vấn đề đầu gối khiến anh không được lựa chọn ở thời điểm này.
Klopp nhiều lần nhấn mạnh rằng những quyết định trên chỉ dành cho hiện tại, không phải sự đóng cửa lâu dài với bất kỳ cầu thủ nào. Đây cũng là lý do danh sách 44 người mang tính thử nghiệm khá rõ rệt.
Bayern vẫn dẫn đầu về số lượng
44 cầu thủ của Klopp đến từ 22 CLB, trong đó 32 người đang thi đấu tại Bundesliga. Bayern Munich đóng góp nhiều nhất với 9 cầu thủ, tiếp theo là Freiburg và Stuttgart cùng 4 người.
CLB | Số cầu thủ |
|---|---|
Bayern Munich | 9 |
SC Freiburg | 4 |
VfB Stuttgart | 4 |
Borussia Dortmund | 3 |
RB Leipzig | 3 |
Eintracht Frankfurt | 3 |
FC Augsburg | 2 |
Brentford | 2 |
Hoffenheim | 1 |
Mainz 05 | 1 |
FC Köln | 1 |
SV Elversberg | 1 |
Arsenal | 1 |
Liverpool | 1 |
Newcastle United | 1 |
Leeds United | 1 |
Inter Milan | 1 |
Juventus | 1 |
Barcelona | 1 |
Besiktas | 1 |
Ajax Amsterdam | 1 |
Celtic Glasgow | 1 |
Freiburg vượt Borussia Dortmund về số lượng nhờ 4 cầu thủ được triệu tập, trong khi Stuttgart vẫn có 4 đại diện dù bộ ba Undav, Leweling và Stiller vắng mặt.
Danh sách đầu tiên của Klopp vì thế mang màu sắc thử nghiệm rất rõ. Ông không vội xác định một bộ khung cố định mà mở rộng cuộc cạnh tranh tới cả những cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm quốc tế.
Bốn trận đấu trong khoảng hai tuần sẽ giúp Klopp có cơ hội quan sát 44 cầu thủ trong những hoàn cảnh khác nhau. Đây là cơ sở để ông xác định nhóm cầu thủ phù hợp với kế hoạch xây dựng tuyển Đức trong giai đoạn mới.
Với 11 tân binh và 16 cầu thủ chưa từng thi đấu cho đội tuyển, Klopp đã bắt đầu triều đại của mình bằng cách mở rộng cánh cửa tuyển Đức. Những cái tên vắng mặt vẫn còn cơ hội trở lại, trong khi các tân binh phải tận dụng loạt trận đầu tiên để chứng minh họ xứng đáng với cơ hội được trao.











Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng