Kỷ nguyên Jurgen Klopp tại đội tuyển Đức chưa tạo ra cú hích như kỳ vọng. Sau 4 trận đầu tiên, Mannschaft chỉ có một chiến thắng, hai trận hòa và một thất bại, đứng thứ ba bảng A2 Nations League với 5 điểm, kém Hà Lan và Hy Lạp 3 điểm. Truyền thông Đức mô tả đây là một khởi đầu “trúc trắc”, trong khi The Guardian nhận xét đội tuyển Đức vẫn chưa thực sự tăng tốc dưới thời Klopp.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào kết quả, đánh giá về Klopp sẽ thiếu công bằng. Một trong những nguyên nhân khiến 4 trận đầu tiên trở nên bất thường là ông được trao tới 44 cầu thủ và chia thành hai nhóm để sử dụng trong quãng FIFA Days kéo dài với 4 trận đấu. Có tới 16 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển trước đợt tập trung này. Mục tiêu rõ ràng là Klopp muốn quan sát càng nhiều nhân tố càng tốt thay vì vội vàng cố định một đội hình.

Điều đó đồng nghĩa Đức đang phải giải quyết hai bài toán cùng lúc: tìm kiếm lực lượng cho chu kỳ mới và xây dựng hệ thống chiến thuật. Đây là lý do không nên kỳ vọng một Mannschaft hoàn chỉnh chỉ sau vài trận.

Klopp đã thấy vấn đề lớn nhất của Đức

Điểm đáng chú ý nhất trong 4 trận đầu tiên là Đức thường chơi tốt hơn khi có không gian, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ chủ động phòng ngự thấp.

Trận thua Hy Lạp 0-1 trên sân nhà là ví dụ rõ nhất. Đức kiểm soát tới 76% thời lượng bóng và tung ra 16 cú sút, nhưng phần lớn các pha dứt điểm không đủ nguy hiểm. Hàng thủ Hy Lạp duy trì khối đội hình chặt chẽ, khiến Mannschaft thiếu những đường chuyền xuyên tuyến và các tình huống phối hợp đủ sắc bén ở khu vực 1/3 cuối sân.

Bản thân Klopp cũng thừa nhận sau trận đấu rằng Đức gặp khó trước một đội hình lùi sâu bởi những pha phối hợp cần có “các quy trình cố định”, trong khi đội bóng chưa có đủ thời gian để xây dựng chúng. Đây có lẽ là lời giải thích quan trọng nhất cho màn khởi đầu chưa thuyết phục của ông.

Tuyển Đức dưới thời Klopp chỉ thắng 1/4 trận đấu tại UEFA Nations League (Ảnh: Reuters)
Tuyển Đức dưới thời Klopp chỉ thắng 1/4 trận đấu tại UEFA Nations League (Ảnh: Reuters)

Trận hòa Hy Lạp 0-0 ở Thessaloniki tiếp tục cho thấy vấn đề đó, dù màn trình diễn tích cực hơn trận lượt đi. Đức kiểm soát thế trận, tạo ra một số cơ hội và Jonathan Burkardt từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi chạm tay trong quá trình triển khai. Sau giờ nghỉ, Hy Lạp lùi sâu hơn và trận đấu dần trở nên nặng tính tranh chấp. SPORT1 đánh giá Đức vượt trội nhưng lại thất bại ở khâu quyết định cuối cùng.

Đây là khác biệt quan trọng giữa một đội tuyển đang có ý tưởng và một đội tuyển đã vận hành trơn tru. Klopp có thể đưa Đức tiến lên nhanh hơn về cường độ, khả năng pressing và tinh thần chủ động, nhưng những bài phối hợp trong không gian hẹp cần thời gian để hình thành.

Một chiến thắng chưa đủ xóa những dấu hỏi

Trận thắng Serbia 2-0 là tín hiệu tích cực nhất. Đức chơi chủ động, kiểm soát tốt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tom Bischof ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển, trước khi Florian Wirtz ấn định chiến thắng. Klopp thậm chí gọi đó là “một buổi tối hoàn hảo” và cho rằng màn trình diễn này phải trở thành tiêu chuẩn mới của Mannschaft.

Đáng chú ý, bộ ba Wirtz, Aleksandar Pavlovic và Bischof bắt đầu cho thấy một hướng đi đáng kỳ vọng. Đức có những cầu thủ trẻ đủ khả năng tạo ra sự khác biệt, trong khi Derry Scherhant cũng gây ấn tượng trong trận hòa Hy Lạp mới nhất. Tờ Suddeutsche Zeitung cho rằng hàng tiền vệ này tiếp tục thể hiện những tín hiệu tích cực dù Đức không thể ghi bàn.

Đức chỉ thắng được Serbia trong đợt FIFA Days này (Ảnh: Reuters)
Đức chỉ thắng được Serbia trong đợt FIFA Days này (Ảnh: Reuters)

Vấn đề là Klopp vẫn chưa có một bộ khung ổn định. Việc thử nghiệm thủ môn, thay đổi nhân sự liên tục và sử dụng hai nhóm cầu thủ khiến đội tuyển chưa thể tạo ra tính liên kết như một CLB. Đây cũng là cái giá phải trả khi Klopp bắt đầu công việc ở đội tuyển trong bối cảnh Đức vừa trải qua một chu kỳ không thành công và cần làm mới lực lượng.

Sau 4 trận, vì thế chưa thể kết luận kỷ nguyên Klopp thất bại, nhưng cũng không thể phủ nhận những cảnh báo đã xuất hiện. Đức ghi 3 bàn trong 4 trận, chỉ thắng Serbia, đồng thời để Hy Lạp giành 4 điểm trong hai lần đối đầu. Đội bóng hiện đứng thứ ba và đang phải chịu áp lực trong cuộc đua vào tứ kết Nations League.

Thách thức của Klopp trong thời gian tới không đơn thuần là cải thiện kết quả. Ông phải biến một tập hợp nhiều tài năng trẻ thành một đội tuyển có bản sắc, đặc biệt tìm ra lời giải trước những đối thủ sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng. Nếu giải được bài toán đó, những dấu hiệu tích cực từ trận thắng Serbia và màn trình diễn tốt hơn ở Thessaloniki có thể trở thành nền móng cho một Mannschaft mới. Nếu không, sự kỳ vọng dành cho Klopp sẽ nhanh chóng chuyển thành áp lực.