Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương từng giành HCB 200m nữ ASIAD Quảng Châu 2010 với thông số 23.74 giây. Cho đến giờ đó vẫn là tấm huy chương chạy tốc độ danh giá nhất của điền kinh Việt Nam tại ASIAD. Ở phần thi chung kết 200m nữ ASIAD 2026 vừa khép lại cách đây ít phút Cẩm Tú chạy nhanh hơn đàn chị Vũ Thị Hương, nhưng tốc độ của cuộc đua sau 15 năm không đứng yên tại chỗ mà đã nhanh hơn rất nhiều.
Điều đó lý giải vì sao thông số 23.53 giây của Tú chỉ giúp cô thoát khỏi vị trí... đội sổ trong danh sách 8 VĐV chạy chung kết. Thành tích này còn kém 15% giây so với khi Tú chạy vòng loại tối qua (23.38 giây). Và cách rất xa kỷ lục quốc gia mà Tú thiết lập khi xô đổ thành tích của chính Hương, tại chung kết 200m nữ ở SEA Games 33 cuối năm ngoái là 23.14

Ở hai vị trí dẫn đầu chung kết 200m nữ tối nay, không ngoài dự đoán, Shanti Pereira và Chen Yujie thống trị khi chia sẻ hai tấm huy chương vàng - bạc. Đây cũng là bộ đôi VĐV duy nhất chạy dưới mốc 23 giây tối nay.
Shanti cho thấy bản lĩnh, kinh nghiệm dày dạn và sự thống trị ở đường chạy sở trường 200m khi lên ngôi với thành tích 22.78 giây. Còn cô gái 17 tuổi Chen Yujie sau khi vô địch 100m nữ, lần này buộc phải xếp sau đàn chị với thông số 22.93.
Với Cẩm Tú, cuộc đấu tối nay - có lẽ - để mô tả thì đó không khác gì bài học kinh nghiệm đầu đời khi bước ra sân chơi lớn nhất châu lục. Ở tuổi đôi mươi, cơ hội bứt phá trong sự nghiệp còn rất nhiều với Tú, nhưng cô cần nhanh chóng trở lại mạnh mẽ bởi chỉ sau đây ít phút đội hình tiếp sức 4x100m nữ sẽ bước vào tranh tài mà ở đó Tú chính là đầu tàu kéo đội.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng