Video Challenge Eyes hay còn được gọi là mắt thần trong bóng chuyền là hệ thống 12 máy quay phim đặt ở các góc sân nhằm giúp các đội bóng tham gia thi đấu có thể yêu cầu các giám sát trận đấu hoặc trọng tài thay đổi kết quả một pha bóng khi lỗi xảy ra chưa mang tính chất rõ ràng.

Hệ thống camera nhằm hỗ trợ trọng tài trong những tình huống không thể đưa ra phán đoán chính xác

Tại SEA Games 30 ở Philippines, bộ môn bóng chuyền đã từng áp dụng công nghệ này. Để đảm bảo cho sự công bằng, BTC SEA Games 31 tiếp tục sử dụng hệ thống này với công nghệ của Thái Lan.

Hệ thống được hỗ trợ toàn bộ bởi Liên đoàn Bóng chuyền Châu Á

Với những tính năng tương tự như hệ thống VAR trong bóng đá, hệ thống nàycho phép xem lại các tình huống gây tranh cãi diễn ra trong trận đấu, đặc biệt là những tình huống diễn ra nhanh hoặc trọng tài bị cản trở tầm nhìn.

Công nghệ dùng hình ảnh hỗ trợ trọng tài đã được FIVB áp dụng thử nghiệm tại Olympic Rio de Janeiro 2016 ở Brazil và Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản. Để áp dụng công nghệ, các máy quay kỹ thuật được gắn sát ở các điểm quy định đồng thời phải có đủ hệ thống màn hình phía ngoài giúp tổ trọng tài giám sát theo dõi trực tiếp.

Hệ thống được lắp đặt cầu kì và cẩn thận

Ở bộ môn bóng chuyền SEA Games 31, hệ thống Video Challenge Eyes được hỗ trợ toàn bộ từ Liên đoàn Bóng chuyền Châu Á từ chi phí cho tới lắp đặt.