Với sự điều chỉnh trên, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức chốt lực lượng gồm 12 VĐV. Bộ khung gần như được giữ nguyên so với đội hình vừa tham dự giải Vô địch châu Á - AVC Continental Championship, ngoại trừ sự vắng mặt của Nguyễn Thị Uyên và Vi Thị Như Quỳnh.

Ở vị trí chuyền hai, đội tuyển có Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi. Ba chủ công gồm Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo.

Lưu Thị Huệ thay Như Quỳnh, tuyển bóng chuyền nữ chốt 12 VĐV dự ASIAD. Ảnh: SAVA
Lưu Thị Huệ thay Như Quỳnh, tuyển bóng chuyền nữ chốt 12 VĐV dự ASIAD. Ảnh: SAVA

Tuyến phụ công có tới 4 gương mặt là Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Như Anh và Trần Thị Bích Thủy. Nguyễn Thị Trà My đảm nhiệm vị trí đối chuyền, trong khi hai libero là Nguyễn Khánh Đang và Lê Thị Yến.

Việc Lưu Thị Huệ được bổ sung giúp đội tuyển tăng thêm lựa chọn ở vị trí phụ công trong bối cảnh lực lượng được rút gọn xuống còn 12 VĐV.

Sau hành trình tại giải Vô địch châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào một thử thách lớn khác tại ASIAD. Với bộ khung đã thi đấu cùng nhau trong thời gian qua, mục tiêu quan trọng của đội tuyển là duy trì sự ổn định và tạo ra màn trình diễn tốt nhất trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Danh sách 12 VĐV đội tuyển nữ Việt Nam:

  • Chuyền hai: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi

  • Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo

  • Phụ công: Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy

  • Đối chuyền: Nguyễn Thị Trà My

  • Libero: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến