Đội tuyển Malaysia bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với vị thế "cửa dưới" khi phải đối đầu đương kim vô địch Việt Nam. Tuy nhiên, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe không muốn các học trò bị choáng ngợp trước sức mạnh của đối thủ, mà thay vào đó, ông muốn Malaysia học hỏi từ một trong những bất ngờ lớn tại World Cup 2026.

Đó là Cape Verde, đội tuyển có biệt danh "Cá mập xanh". Đại diện châu Phi lần đầu dự World Cup nhưng đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi bất bại ở vòng bảng, giành quyền vào vòng 1/16 trước khi chỉ chịu thất bại sít sao trước Argentina.

Tan Cheng Hoe tin rằng hành trình của Cape Verde là nguồn động lực phù hợp cho Malaysia khi phải đối đầu một Việt Nam được đánh giá cao hơn: "Ở World Cup vừa qua, Cape Verde đã đối đầu Tây Ban Nha và cầm hòa họ 0-0. Đó là động lực mà chúng tôi cần mang theo khi đối đầu một đội bóng hàng đầu ở bán kết này".

Nhà cầm quân Malaysia thừa nhận Việt Nam đang có hàng công rất mạnh, nhưng ông không muốn đội bóng của mình dành quá nhiều sự chú ý cho đối thủ. Thay vào đó, Malaysia cần tập trung vào khả năng của chính mình và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.

"Chúng tôi phải bước vào sân với sự tự tin và tập trung vào đội bóng của mình, thay vì quá chú ý đến Việt Nam. Họ là một đội rất mạnh, đặc biệt ở khả năng tấn công, nhưng khi được chơi trên sân nhà, sự cổ vũ của khán giả sẽ là nguồn trợ lực lớn", Cheng Hoe nói.

Đội tuyển Malaysia không được đánh giá cao khi gặp Việt Nam ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: The Star)
Đội tuyển Malaysia không được đánh giá cao khi gặp Việt Nam ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: The Star)

Malaysia cũng đang gặp một số vấn đề về lực lượng trước cuộc đối đầu quan trọng này. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhận tin vui khi tiền vệ cánh Mohamadou Sumareh đã bình phục và có thể ra sân.

"Sumareh đã tập luyện cùng đội và có vẻ sẵn sàng. Nhưng Aliff Haiqal, Engku Nur Shakir và một số cầu thủ khác chưa thể trở lại. Wan Kuzain cũng vắng mặt vì phải thực hiện nghĩa vụ với CLB. Tôi phải tìm ra phương án tốt nhất cho đội hình xuất phát", Cheng Hoe cho biết.

Việc một số cầu thủ không thể thi đấu buộc Malaysia phải tính đến những phương án khác. Đặc biệt, khi Endrick dos Santos cũng không thể góp mặt, trận bán kết trở thành cơ hội để những cầu thủ ít được trao cơ hội chứng minh năng lực.

Daryl Sham George, Ibrahim Manusi và Ziad El-Basheer được Cheng Hoe nhắc đến như những phương án có thể tạo bất ngờ. Họ sẽ phải bước lên khi Malaysia cần thêm nguồn năng lượng và sự đột biến trong một trận đấu mà từng khoảnh khắc đều có thể quyết định kết quả.

Việt Nam đang hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup và được đánh giá cao hơn Malaysia về chất lượng đội hình. Trong khi đó, đội chủ nhà cần tạo ra lợi thế trước khi bước vào trận lượt về.

Cheng Hoe hiểu rõ khoảng cách giữa hai đội, nhưng câu chuyện của Cape Verde tại World Cup cho thấy bóng đá không phải lúc nào cũng vận hành theo những dự đoán trên giấy. Một đội bóng bị đánh giá thấp vẫn có thể khiến đối thủ mạnh hơn gặp khó khăn nếu chơi với sự tự tin, kỷ luật và tinh thần chiến đấu cao.

Đó cũng chính là công thức mà Malaysia muốn áp dụng trước Việt Nam. Nếu có thể tái hiện tinh thần của "Cá mập xanh" Cape Verde, Harimau Malaya hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ và giành lợi thế trước trận lượt về.