Ngày 10/6/2023, Man City đánh bại Inter Milan để lần đầu tiên vô địch Champions League, hoàn tất cú ăn ba lịch sử và đưa Pep Guardiola lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Thời điểm đó, ít ai nghĩ chỉ hơn 3 năm sau, đội hình từng thống trị lục địa già sẽ thay đổi gần như hoàn toàn.
Mùa hè 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất của sân Etihad kể từ khi giới chủ Abu Dhabi tiếp quản CLB. Không chỉ chia tay Pep Guardiola sau 10 năm thành công, Man City còn chứng kiến hàng loạt công thần rời đội, nhường chỗ cho một thế hệ hoàn toàn mới dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca.
Trong số 27 cầu thủ từng góp mặt ở chiến dịch Champions League 2022/23, hiện chỉ còn 8 người ở lại sân Etihad. Đó là Jack Grealish, Erling Haaland, Kalvin Phillips, Phil Foden, Rico Lewis, Ruben Dias, Rodri và Claudio Echeverri. Đáng chú ý, chỉ 4 cầu thủ từng đá chính trong trận chung kết với Inter Milan vẫn còn khoác áo Man City.
Sự thay đổi ấy phản ánh quá trình chuyển giao lực lượng mạnh mẽ mà đội bóng thành Manchester đang thực hiện nhằm xây dựng một chu kỳ thành công mới.
Từ đội hình vô địch Champions League đến cuộc "đại thay máu"
Nhìn lại đội hình từng đưa Man City lên đỉnh châu Âu năm 2023, phần lớn những gương mặt trụ cột đều đã rời Etihad.
Ederson khép lại 8 năm gắn bó để chuyển sang Fenerbahce. Nathan Ake cũng gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. John Stones và Manuel Akanji hiện khoác áo Inter Milan, trong khi Kevin De Bruyne chuyển sang Napoli sau khi hết hợp đồng. Bernardo Silva, một trong những biểu tượng dưới thời Guardiola, gia nhập Real Madrid. Đội trưởng Ilkay Gundogan trở về Thổ Nhĩ Kỳ đầu quân cho Galatasaray.
Quan trọng hơn tất cả là sự ra đi của Guardiola. Sau một thập kỷ mang về 6 chức vô địch Premier League, một Champions League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, chiến lược gia người Tây Ban Nha khép lại hành trình huy hoàng tại Etihad.

Người kế nhiệm là Enzo Maresca - cựu trợ lý của Guardiola và vừa có quãng thời gian dẫn dắt Chelsea. Ban lãnh đạo Man City kỳ vọng nhà cầm quân người Italia sẽ kế thừa triết lý kiểm soát bóng, đồng thời mang đến nguồn năng lượng mới cho đội bóng.
Tuy nhiên, nhiệm vụ của Maresca không hề đơn giản. Kể từ chức vô địch Champions League năm 2023, Man City đều dừng bước ở tứ kết trong 3 mùa giải liên tiếp và đều bị Real Madrid loại. Việc thay đổi HLV cùng lúc với cuộc cải tổ lực lượng khiến đội bóng bước vào một giai đoạn đầy thử thách.
Bảng dưới đây cho thấy mức độ thay đổi của Man City chỉ sau hơn 3 năm.
Nhóm cầu thủ | Tình trạng năm 2026 |
|---|---|
Cầu thủ vô địch Champions League 2023 | 27 |
Còn ở lại Man City | 8 |
Đã rời CLB | 19 |
Cầu thủ đá chính chung kết còn ở lại | 4 |
Không chỉ số lượng thay đổi, chất lượng lãnh đạo trong phòng thay đồ cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Stones hay Ake đều là những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm. Khi họ đồng loạt ra đi, khoảng trống về chuyên môn lẫn tinh thần trở thành bài toán lớn nhất của Enzo Maresca.
Xây dựng bộ khung mới cho kỷ nguyên Enzo Maresca
Song song với việc chia tay các cựu binh, Man City bắt đầu đầu tư mạnh cho tương lai. Thương vụ gây chú ý nhất là Elliot Anderson. Đội chủ sân Etihad chi tới 116 triệu bảng để đưa tiền vệ người Anh từ Nottingham Forest về Manchester, biến anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.
Ngoài Anderson, Man City còn chiêu mộ Jeremy Monga từ Leicester City với giá 10 triệu bảng, Pierce Charles từ Sheffield Wednesday và Mathys Detourbet từ Troyes.
Các thương vụ đáng chú ý của Man City hè 2026
Đến | Mức phí |
|---|---|
Elliot Anderson (Nottingham Forest) | 116 triệu bảng |
Jeremy Monga (Leicester City) | 10 triệu bảng |
Pierce Charles (Sheffield Wednesday) | 3 triệu bảng |
Mathys Detourbet (Troyes) | Không công bố |
Không dừng lại ở đó, Man City còn tiến gần việc đưa thủ môn Geronimo Rulli trở lại Etihad để làm phương án dự phòng cho Gianluigi Donnarumma sau khi James Trafford ra đi.
Trong những buổi tập đầu tiên dưới thời Maresca, hàng loạt gương mặt trẻ như Claudio Echeverri, Vitor Reis, Divin Mubama hay Stephen Mfuni đều được trao cơ hội thể hiện.
Song song với việc trẻ hóa lực lượng, Man City cũng đứng trước yêu cầu phải xây dựng một nhóm thủ lĩnh mới. Mùa trước, Bernardo Silva là đội trưởng, còn Ruben Dias, Rodri và Erling Haaland là những lựa chọn kế tiếp. Khi Silva rời đi, tương lai Rodri vẫn chưa chắc chắn bởi Real Madrid tiếp tục theo đuổi tiền vệ người Tây Ban Nha, buộc Maresca phải tìm những gương mặt thay thế.
Haaland và Ruben Dias được xem là hai ứng viên sáng giá nhất cho tấm băng đội trưởng. Trong khi đó, Donnarumma cũng được đánh giá đủ tố chất lãnh đạo nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Phil Foden là một cái tên khác được kỳ vọng. Trưởng thành từ học viện Man City, tiền vệ người Anh hiểu rõ văn hóa và tiêu chuẩn mà Guardiola xây dựng suốt một thập kỷ. Sau nhiều năm đóng vai trò ngôi sao tấn công, Foden được chờ đợi sẽ trở thành thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Josko Gvardiol cũng được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn sau khi ký hợp đồng mới. Trung vệ người Croatia sở hữu tố chất lãnh đạo và được kỳ vọng trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự.
Bên cạnh đó, tương lai của Rodri sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chuyển giao. Tiền vệ người Tây Ban Nha vừa giành Quả bóng vàng World Cup nhưng chỉ còn một năm hợp đồng, trong khi Real Madrid vẫn theo sát tình hình. Nếu Rodri ra đi, Man City sẽ mất thêm một thủ lĩnh quan trọng ở khu trung tuyến.
Nhìn tổng thể, cuộc cải tổ của Man City không đơn thuần là thay vài vị trí trong đội hình. Đó là sự chuyển giao toàn diện, từ HLV, bộ khung cầu thủ, hệ thống lãnh đạo cho đến định hướng phát triển.
Đội bóng từng thống trị bóng đá Anh dưới thời Guardiola giờ bước vào một chương hoàn toàn mới. Việc chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng cho thấy ban lãnh đạo sẵn sàng đầu tư để Enzo Maresca xây dựng một đế chế mới.
Tuy nhiên, lịch sử cũng chỉ ra rằng những cuộc chuyển giao sau các triều đại thành công luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Man City hiện không chỉ cần những bản hợp đồng chất lượng, mà còn cần những thủ lĩnh đủ bản lĩnh để kế thừa văn hóa chiến thắng mà Guardiola đã gây dựng suốt 10 năm.
Hơn 1.000 ngày sau đêm huy hoàng tại Istanbul, đội bóng từng làm cả châu Âu ngả mũ đã thay đổi gần như toàn diện. Chỉ còn 8 nhà vô địch Champions League ở lại, một HLV mới trên băng ghế chỉ đạo và một thế hệ cầu thủ mới đang được hình thành. Kỷ nguyên Guardiola đã khép lại, còn Enzo Maresca sẽ phải chứng minh rằng cuộc "đại thay máu" này đủ sức đưa Man City trở lại vị thế số một của bóng đá châu Âu.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng