Lionel Messi đã tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina, khép lại một trong những chương vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này. Quyết định được anh đưa ra sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 và được công bố vào ngày 31/8.

Messi cho biết anh đã viết tâm thư từ ngày 21/7, hai ngày sau trận chung kết World Cup 2026. Sau biến cố gia đình, quyết tâm chia tay đội tuyển của anh càng trở nên rõ ràng hơn.

“Đây là một quyết định khiến tôi đau đớn và vẫn đau tận tâm can, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp. Tôi thề rằng mình luôn cống hiến tất cả, không chỉ trong những năm gần đây khi chúng tôi giành được mọi thứ mà cả trước đó nữa. Tôi luôn chiến đấu và cống hiến tất cả cho chiếc áo này, để mang lại niềm vui và khiến các bạn tự hào khi là người Argentina thông qua bóng đá”, Messi viết.

Một hành trình hơn 2 thập kỷ khép lại

Messi lần đầu khoác áo đội tuyển Argentina vào ngày 17/8/2005, trong trận giao hữu với Hungary tại Budapest. Khi ấy, cầu thủ 18 tuổi chỉ có mặt trên sân 40 giây trước khi nhận thẻ đỏ vì trọng tài cho rằng anh đã có hành động đánh cùi chỏ với đối phương. Đó là một màn ra mắt đầy tranh cãi, nhưng nhanh chóng bị che mờ bởi những gì Messi làm được sau đó.

Trước khi bước lên đội tuyển Argentina, Messi đã gây tiếng vang ở cấp độ trẻ. Tại World Cup U20 năm 2005 ở Hà Lan, anh ghi 6 bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới, Quả bóng vàng và giúp Argentina lên ngôi vô địch. Một năm sau, Messi có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Argentina trong trận giao hữu với Croatia.

Tại World Cup 2006, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất đại diện cho Argentina và ghi bàn tại một kỳ World Cup. Argentina dừng bước ở tứ kết trước chủ nhà Đức.

Thành tích cuối cùng của Messi là chiến thắng cùng Argentina trước Anh tại World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)
Thành tích cuối cùng của Messi là chiến thắng cùng Argentina trước Anh tại World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Giai đoạn từ 2007 đến 2016 chứng kiến Messi liên tục tạo ra những màn trình diễn xuất sắc nhưng phải chịu nhiều thất vọng ở các trận chung kết. Argentina vào chung kết Copa America 2007 nhưng thua Brazil. Năm 2008, Messi giành huy chương vàng Olympic tại Bắc Kinh, bổ sung thêm một danh hiệu quan trọng vào bộ sưu tập của mình.

Sau khi trở thành đội trưởng, Messi lần lượt đưa Argentina vào chung kết World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa America Centenario 2016. Cả ba lần, Argentina đều thất bại.

Tại World Cup 2014, Argentina thua Đức 0-1 sau hiệp phụ ở chung kết. Dù không thể giành chức vô địch, Messi được trao Quả bóng vàng World Cup.

Một năm sau, Argentina tiếp tục thất bại trước Chile ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết Copa America. Kịch bản tương tự lặp lại tại Copa America Centenario 2016. Messi đá hỏng lượt sút của mình và sau trận đấu tuyên bố chia tay đội tuyển.

“Đối với tôi, đội tuyển đã kết thúc. Thế là đủ, đây là bốn trận chung kết và tôi đã cố gắng. Thật đau đớn khi không thể trở thành nhà vô địch”, Messi từng nói.

Tuy nhiên, quyết định đó chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Messi trở lại đội tuyển Argentina và tiếp tục hành trình còn dang dở.

Bước ngoặt đến vào ngày 10/7/2021. Argentina đánh bại Brazil 1-0 ngay tại Maracanã để vô địch Copa America, chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc tế kéo dài từ năm 1993. Bàn thắng duy nhất được Angel Di Maria ghi. Với Messi, đây là danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội tuyển Argentina sau 16 năm chờ đợi.

Một năm sau, đỉnh cao sự nghiệp quốc tế của Messi được viết tại Qatar. Tại World Cup 2022, Messi ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo sau 7 trận đấu, giúp Argentina vượt qua Pháp trong trận chung kết để lần thứ ba vô địch thế giới. Anh giành Quả bóng vàng World Cup và trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần nhận giải thưởng này trong lịch sử giải đấu. Trước đó, Argentina cũng đánh bại Italia 3-0 tại Wembley để giành Finalissima 2022.

Messi trải qua nỗi thất vọng tại Copa America 2016 (Ảnh: AFP)
Messi trải qua nỗi thất vọng tại Copa America 2016 (Ảnh: AFP)

Copa America 2024 tiếp tục mang đến niềm vui cho Messi và Argentina. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni bảo vệ thành công chức vô địch Nam Mỹ, qua đó giúp Messi có danh hiệu Nam Mỹ thứ hai.

World Cup 2026 trở thành giải đấu cuối cùng của Messi trong màu áo Argentina. Ở tuổi 39, anh vẫn ghi được 8 bàn và có 4 kiến tạo, đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới sau Kylian Mbappe. Messi kết thúc 6 kỳ World Cup với 21 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử giải đấu.

Argentina vào đến trận chung kết nhưng thất bại trước Tây Ban Nha. Hai ngày sau trận đấu đó, Messi viết tâm thư chia tay đội tuyển.

“Tôi đã cạn kiệt, không còn gì để cống hiến”

Trong bức thư được công bố, Messi thừa nhận quyết định chia tay Argentina khiến anh đau đớn, nhưng tin rằng thời điểm đã đến: “Thời gian còn lại không nhiều và các giai đoạn cũng lần lượt khép lại, và đây là một trong những điều khiến tôi đau đớn nhất. Tôi yêu, đã yêu và sẽ luôn yêu việc được ở trong đội tuyển. Tôi đã cạn kiệt, không còn gì để cống hiến nữa, và phía sau tôi còn có những cầu thủ trẻ tuyệt vời xứng đáng được thi đấu”.

Đội trưởng Argentina cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong suốt hai thập kỷ: “Cảm ơn tất cả tình cảm trong 20 năm qua. Tôi sẽ rất nhớ được nghe các bạn từ bên trong. Bây giờ tôi sẽ là một người trong số các bạn, luôn cổ vũ và ủng hộ từ bên ngoài, cả trong những lúc tốt đẹp lẫn khó khăn, và đặc biệt là trong những lúc khó khăn”.

Messi dành phần tiếp theo của tâm thư cho gia đình, các huấn luyện viên, đồng đội và những người đã đồng hành cùng anh trong màu áo Argentina: “Cảm ơn gia đình tôi vì luôn ở bên, đồng hành cùng tôi trong hành trình tuyệt đẹp nhưng cũng đầy khó khăn này. Cảm ơn từng huấn luyện viên, đồng đội và các nhà quản lý mà tôi đã có cơ hội làm việc cùng. Tôi mang theo những ký ức và khoảnh khắc không thể nào quên.

Tôi ra đi với sự thanh thản và niềm tự hào vì đã cùng các đồng đội trao cho các bạn những khoảnh khắc trong mơ. Thật điên rồ khi được sống trong những khoảnh khắc đó cùng các bạn. Tôi yêu các bạn!

Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được là người Argentina.

Vamos Argentina!”.

Messi đã kịp giành nhiều danh hiệu với đội tuyển Argentina (Ảnh: Reuters)
Messi đã kịp giành nhiều danh hiệu với đội tuyển Argentina (Ảnh: Reuters)

Ở cuối bài đăng, Messi đặc biệt nhấn mạnh thời điểm anh viết những dòng chia tay này: “Những lời này tôi đã viết vào ngày 21/7, hai ngày sau trận chung kết. Hôm nay, sau những gì xảy ra với bố tôi, tôi càng chắc chắn hơn trước về quyết định này”.

Tâm thư của Messi khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ với đội tuyển Argentina. Theo những thống kê được công bố, anh đã thi đấu 207 trận, ghi 125 bàn và có 68 kiến tạo cho Albiceleste. Messi là cầu thủ ra sân nhiều nhất, ghi bàn nhiều nhất và kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Argentina.

Quan trọng hơn những con số, Messi rời đội tuyển với một bộ sưu tập danh hiệu mà hiếm cầu thủ Argentina nào có thể sánh được: World Cup 2022, hai Copa América, Finalissima 2022, huy chương vàng Olympic 2008 và World Cup U20 năm 2005.

Từ một cầu thủ trẻ bị truất quyền thi đấu chỉ vài chục giây sau khi ra mắt, Messi đã trở thành đội trưởng đưa Argentina đến đỉnh cao thế giới. Sau những thất bại liên tiếp, những giọt nước mắt và cả quyết định chia tay rồi trở lại, anh cuối cùng đã có được tất cả những danh hiệu lớn cùng đội tuyển.

Giờ đây, ở tuổi 39, Messi lựa chọn khép lại hành trình ấy. Một kỷ nguyên kéo dài hơn 20 năm đã đi đến hồi kết.