Chiến thắng 6-0 trước Trường ĐH Phú Xuân ở trận ra quân vòng loại miền Trung Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2026 là kết quả dễ nhìn thấy nhất. Nhưng phía sau màn khởi đầu ấy là một quá trình chuẩn bị kéo dài khoảng một tháng rưỡi, được Trường ĐH Luật – ĐH Huế thực hiện với mục tiêu rõ ràng: không muốn thêm một lần đứng ngoài vòng chung kết.

Những mùa giải trước, đội bóng này từng nhiều lần tiến gần mục tiêu nhưng chưa thể giành tấm vé đi tiếp. Vì vậy, ngay từ trước khi giải khởi tranh, Trường ĐH Luật – ĐH Huế đã chủ động chuẩn bị lực lượng, tập luyện và tìm kiếm những trận đấu có chất lượng để hoàn thiện đội hình.
So với các đội bóng tham dự vòng loại miền Trung năm nay, ĐH Luật – ĐH Huế có sự chuẩn bị khá sớm và kỹ càng. Đội không đợi đến sát ngày thi đấu mới tập trung mà bắt đầu quá trình rèn quân từ khoảng một tháng rưỡi trước giải.
Thầy Lý Nam Hải, Lãnh đội Trường ĐH Luật – ĐH Huế, cho biết đội năm nay giữ lại khoảng 2/3 lực lượng từng thi đấu mùa trước, chủ yếu là sinh viên năm 2, 3 và 4. Khoảng 1/3 đội hình được bổ sung để thay thế những cầu thủ năm 4 đã tốt nghiệp cùng một số trường hợp chấn thương.
Việc giữbộ khung quen thuộc giúp đội bóng có sự ổn định. Các cầu thủ có thời gian thi đấu cùng nhau nên hiểu cách chơi và có sự gắn kết. Đây là nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng đội hình cho mùa giải mới.
Tuy nhiên, ĐH Luật – ĐH Huế không chỉ dựa vào sự ăn ý của những cầu thủ cũ. Sau khi biết vòng loại tổ chức tại sân Song Nam, nhà trường tạo điều kiện để đội tập luyện và thi đấu giao hữu tại đây. Bên cạnh đó, đội vẫn duy trì các buổi tập tại sân nhân tạo của Trường.

Do sân của trường chủ yếu phục vụ bóng đá 7 người, đội bóng phải tìm sân 11 người để làm quen với không gian thi đấu của giải. Những trận giao hữu với các đội U15, U16 và U19 Huế trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị.
Trước những đối thủ trẻ được đào tạo bài bản, các cầu thủ sinh viên có cơ hội thi đấu với tốc độ cao, cải thiện khả năng xử lý bóng và tranh chấp, đồng thời nâng cao tư duy chiến thuật. Qua từng trận, ban huấn luyện cũng có thêm cơ sở để điều chỉnh lối chơi, hoàn thiện những vị trí còn thiếu.
Sự chuẩn bị ấy càng có ý nghĩa khi vòng loại miền Trung năm nay có 5 đội cạnh tranh 2 suất vào vòng chung kết. Các đội được đánh giá có trình độ tương đối đồng đều và đều đặt mục tiêu giành vé đi tiếp.
Trong cuộc đua như vậy, một trận thắng có thể tạo lợi thế, nhưng sự ổn định qua cả vòng loại mới quyết định tấm vé.
Trường ĐH Luật – ĐH Huế hiểu rõ điều đó sau những lần từng bỏ lỡ cơ hội. “Các đội đều đặt mục tiêu vào VCK và đội Trường ĐH Luật – ĐH Huế cũng có mục tiêu đó. Vào được hay không có nhiều yếu tố, vừa là chuyên môn, vừa là may mắn”, thầy Lý Nam Hải chia sẻ.

Nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ các thầy cô, Chi hội Thể thao và một số thành viên có chuyên môn trong công tác huấn luyện. Các cầu thủ được động viên thi đấu với tinh thần trách nhiệm, fair-play và nỗ lực hết mình trong từng trận đấu.
Chiến thắng 6-0 trước Trường ĐH Phú Xuân giúp Trường ĐH Luật – ĐH Huế có khởi đầu thuận lợi. Nhưng đội bóng không xem đó là đích đến. Với một tập thể đã nhiều lần lỡ hẹn với vòng chung kết, trận đấu đầu tiên chỉ là khởi đầu cho hành trình dài hơn.
Lần này, giấc mơ VCK được bắt đầu từ những điều rất cụ thể: giữ lại bộ khung cũ, bổ sung lực lượng, tập luyện sớm, tìm sân 11 người và thi đấu với các đội U của Huế để nâng chất lượng chuyên môn.
Trường ĐH Luật – ĐH Huế đã chuẩn bị cho cơ hội của mình. Phần còn lại là biến những tháng ngày chuẩn bị ấy thành tấm vé mà họ đã nhiều lần đứng trước nhưng chưa thể chạm tới.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng