Trong số 7 nội dung rowing Việt Nam bước vào chung kết tranh HCV tại ASIAD 20, thuyền đôi nữ hạng nhẹ là một trong những nội dung có nhiều kỳ vọng. Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo đều là những tay chèo giàu kinh nghiệm, từng có nhiều năm thi đấu đỉnh cao và được kỳ vọng cạnh tranh huy chương, thậm chí là HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Cơ sở cho sự kỳ vọng ấy càng rõ ràng sau vòng loại. Thu Hằng - Lường Thị Thảo về đích thứ ba với thời gian 7 phút 06,17 giây, chỉ kém cặp đôi Iran dẫn đầu với thông số 6 phút 59,10 giây là 7,07 giây.
Đáng chú ý, nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ tại ASIAD 20 không có sự góp mặt của các tay chèo Trung Quốc. Đây là một yếu tố đáng kể bởi Trung Quốc là đối thủ mạnh ở các nội dung rowing tại đấu trường châu lục.
Bên cạnh đó, thông số ở vòng loại cho thấy khoảng cách giữa các đội không quá lớn. Việt Nam đứng thứ ba và vẫn bám được nhóm dẫn đầu, qua đó mở ra hy vọng về một cuộc đua HCV khi bước vào chung kết.
Thế nhưng, diễn biến cuộc đua quyết định lại hoàn toàn khác. Thu Hằng - Lường Thị Thảo chỉ cán đích với thời gian 7 phút 10,19 giây, chậm hơn chính thành tích vòng loại 4,02 giây. Từ vị trí thứ ba ở vòng loại, cặp đôi Việt Nam tụt xuống thứ tư chung cuộc và không thể giành huy chương.
Điều gây tiếc nuối nằm ở khoảng cách với nhóm giành huy chương. Đội Iran giành HCV với thông số nhanh hơn Việt Nam tới 16,26 giây, trong khi cặp đôi Nhật Bản đoạt HCĐ cũng bỏ xa hai tay chèo Việt Nam hơn 10 giây.
Như vậy, chỉ trong một vòng đấu, thông số của Thu Hằng - Lường Thị Thảo đã thay đổi đáng kể. Từ 7:06.17 ở vòng loại, hai tay chèo Việt Nam thành 7:10.19 ở chung kết. Sự chênh lệch hơn 4 giây khiến họ từ vị trí thứ ba rơi khỏi nhóm huy chương.
Kết quả càng gây bất ngờ khi đây là nội dung không có các tay chèo Trung Quốc, trong khi mặt bằng thành tích giữa các đội ở vòng loại không tạo ra khoảng cách quá lớn. Với kinh nghiệm của Thu Hằng và Lường Thị Thảo, rowing Việt Nam có quyền kỳ vọng vào một kết quả tích cực hơn.
Cuối cùng, niềm hy vọng vàng của rowing Việt Nam lại khép lại ở vị trí thứ tư. Thông số 7:10.19 tại chung kết trở thành con số đáng tiếc nhất, khi nó khiến Thu Hằng - Lường Thị Thảo bỏ lỡ cơ hội giành huy chương ASIAD 20.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng