Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành quyền vào tứ kết ASIAD 20, dù chưa có chiến thắng nào tại vòng bảng. Trong giai đoạn chuyển giao, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận và đang từng bước hoàn thiện lối chơi.

Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu bằng thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. Sau đó, Thanh Nhã cùng các đồng đội nhận trận thua 0-8 trước Nhật Bản, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận hòa 0-0 với Thái Lan.
Với 1 điểm, hiệu số -9 và chỉ ghi 1 bàn thắng, nữ Việt Nam đứng thứ ba bảng E. Kết quả này vẫn đủ giúp đội tuyển lọt vào nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó giành vé vào tứ kết.
Đối thủ của nữ Việt Nam ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất là chủ nhà Trung Quốc. Đây là thử thách được dự báo rất khó khăn khi đội bóng Đông Á sở hữu lực lượng chất lượng và có lợi thế sân nhà.
Tại vòng bảng, nữ Trung Quốc cũng không có hành trình hoàn toàn thuận lợi. Đội chủ nhà bất ngờ bị Uzbekistan cầm hòa, nhưng sau đó nhanh chóng thể hiện sức mạnh bằng hai chiến thắng đậm trước Hồng Kông (Trung Quốc) và Philippines, cùng với tỷ số 5-1.
Sự khác biệt về lực lượng và phong độ khiến nữ Việt Nam phải đối mặt với sức ép lớn ở tứ kết. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc kiểm chứng năng lực trước một đối thủ hàng đầu châu lục.
Sau những trận đấu tại vòng bảng, nữ Việt Nam cần cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, hạn chế sai sót và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Trước Trung Quốc, tinh thần thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng.
Với Thanh Nhã cùng các đồng đội, trận tứ kết không chỉ là cuộc đối đầu với một trong những đội bóng mạnh của châu Á mà còn là dịp để thể hiện bản lĩnh trong hành trình chuyển giao của đội tuyển nữ Việt Nam.
Trận đấu giữa nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc diễn ra lúc 13h00 ngày 25/9.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng