Trên đường chạy chung kết, VĐV người Thái Lan tiếp tục cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ. Puripol cán đích sau 19.88 giây, nhanh hơn 0.57 giây so với Huang Youwen của Trung Quốc và 0.68 giây so với Soshi Mizukubo của Nhật Bản.
Hạng | VĐV | Quốc gia | Thành tích |
1 | Puripol Boonson | Thái Lan | 19.88 giây |
2 | Huang Youwen | Trung Quốc | 20.45 giây |
3 | Soshi Mizukubo | Nhật Bản | 20.56 giây |
4 | Ali Al Balushi | Oman | 20.72 giây |
5 | Animesh Kujur | Ấn Độ | 20.80 giây |
6 | Danish Muhammad | Malaysia | 20.89 giây |
Đáng chú ý, Puripol chỉ mất chưa đầy một ngày để tiếp tục phá kỷ lục ASIAD. Ở bán kết, anh chạy 20.10 giây, vượt qua kỷ lục cũ 20.14 giây. Đến chung kết, Puripol cải thiện thêm 0.22 giây và đưa thành tích xuống 19.88 giây.

Con số này cũng có ý nghĩa đặc biệt ở cấp độ châu lục. 19.88 giây chính là kỷ lục châu Á do Xie Zhenye thiết lập tại Giải vô địch thế giới 2019. Puripol vì thế trở thành VĐV thứ hai trong lịch sử điền kinh châu Á đạt thành tích 19.88 giây ở cự ly 200m nam.
HCV 200m giúp Puripol hoàn tất cú đúp nước rút tại ASIAD 2026. Trước đó, anh giành HCV 100m với thành tích 9.90 giây, đồng thời phá kỷ lục ASIAD. Hai chiến thắng cho thấy Puripol đang duy trì phong độ rất cao ở cả hai cự ly ngắn quan trọng nhất của điền kinh.
Đặc biệt, khoảng cách 0.57 giây với người về nhì cho thấy chiến thắng của Puripol không chỉ đến từ một màn bứt tốc ở những mét cuối. Anh tạo ra cách biệt đáng kể so với phần còn lại của đường chạy và khép lại nội dung 200m bằng một cột mốc lịch sử: 19.88 giây, kỷ lục ASIAD và đồng kỷ lục châu Á.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng