Chủ công Sasipaporn Janthawisut đang nhận được nhiều sự quan tâm sau những trận đấu đầu tiên trong màu áo Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tại giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Dù được kỳ vọng rất lớn, tuyển thủ Thái Lan vẫn chưa thể hiện được phong độ từng giúp cô tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Đáng chú ý, sau thất bại của Thanh Hóa trước VTV Bình Điền Long An, Sasipaporn đã đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên trang cá nhân với nội dung "Đừng coi thường tôi". Không lâu sau đó, chủ công sinh năm 1997 tiếp tục có những chia sẻ nhằm làm rõ động lực của các vận động viên khi sang Việt Nam thi đấu.

"Tôi muốn giải thích rõ rằng chúng tôi đến đây không chỉ vì tiền. Thứ nhất, chúng tôi đến để duy trì thể trạng và thứ hai là để phát triển bản thân. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng các vận động viên sang Việt Nam thi đấu chỉ để kiếm tiền hay chỉ 'đến cho đẹp'.

Mọi người đều đang cống hiến hết sức mình, không phải chỉ làm vì tiền, mà đó còn là thể diện, là bộ mặt của chính cá nhân chúng tôi nữa", Sasipaporn chia sẻ.

Sasipaporn: Chúng tôi đến Việt Nam không chỉ vì tiền
Sasipaporn: Chúng tôi đến Việt Nam không chỉ vì tiền

Những phát biểu này cho thấy Sasipaporn muốn nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm và danh dự nghề nghiệp của các vận động viên khi thi đấu ở nước ngoài.

Đây đã là lần thứ ba chủ công cao 1m78 khoác áo một CLB Việt Nam, sau Geleximco Thái Bình năm 2023 và Hóa chất Đức Giang Lào Cai năm 2024. Tuy nhiên, trong cả ba lần, Sasipaporn đều gặp khó khăn trong việc thể hiện phong độ tốt nhất.

Điều này càng gây bất ngờ khi cô vừa trải qua mùa hè 2026 thành công cùng đội tuyển Thái Lan. Sasipaporn ghi 151 điểm tại Volleyball Nations League và 115 điểm tại giải vô địch châu Á, cho thấy khả năng tấn công nổi bật ở cấp độ quốc tế.

Dẫu vậy, môi trường CLB với sự khác biệt về chiến thuật, chuyền hai và thời gian chuẩn bị có thể tạo ra những khó khăn nhất định. Đặc biệt, Sasipaporn chỉ có ít ngày hội quân cùng Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trước khi bước vào giai đoạn 2.

Những chia sẻ của Sasipaporn cũng là lời khẳng định rằng các ngoại binh luôn muốn chứng minh năng lực và giá trị của mình, thay vì đơn thuần hoàn thành một bản hợp đồng. Với chủ công người Thái Lan, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tìm lại phong độ và thể hiện quyết tâm ấy bằng những màn trình diễn thuyết phục trên sân đấu.