Arsenal và Man City sẽ đối đầu tại Siêu cúp Anh vào Chủ nhật trong trận đấu mở màn mùa giải mới và cũng là cơ hội để hai đội giành danh hiệu đầu tiên. Với tính chất truyền thống của một trận khai màn, Community Shield đôi khi bị xem như một trận giao hữu được nâng tầm, nhưng không đội bóng nào muốn bước vào mùa giải với thất bại.

Arsenal càng có lý do để quyết tâm. Sau khi chấm dứt chuỗi chờ đợi bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, thầy trò Mikel Arteta muốn khởi đầu mùa giải mới bằng một danh hiệu và tiếp tục duy trì vị thế của nhà vô địch. Man City cũng có động lực không kém khi muốn đòi lại vị thế sau mùa giải không thể đăng quang Premier League.

Tuy nhiên, lịch sử Siêu cúp Anh lại đem đến một thống kê khá thú vị: đội thắng trận đấu này thường không vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải sau đó. Trong 15 đội gần nhất giành Community Shield, chỉ duy nhất một đội sau đó lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Đó là Man City ở mùa giải 2018/19.

Nếu mở rộng thống kê trong toàn bộ kỷ nguyên Premier League, từ năm 1992 đến nay, 34 đội từng giành Siêu cúp Anh nhưng chỉ có 8 đội sau đó vô địch Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, 5 trong 8 trường hợp này xuất hiện trong khoảng thời gian chỉ 6 năm, từ 2005 đến 2010.

Arsenal với tư cách là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ gặp Man City là nhà vô địch FA Cup (Ảnh: Independent)
Arsenal với tư cách là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ gặp Man City là nhà vô địch FA Cup (Ảnh: Independent)

Điều đó có nghĩa chiến thắng tại Wembley gần như không phải lời dự báo đáng tin cậy cho thành công ở giải đấu chính. Thậm chí, đội thua Siêu cúp Anh còn có thành tích vô địch Ngoại hạng Anh tốt hơn đội chiến thắng. Kể từ năm 1992, các đội thất bại ở Community Shield đã giành 10 chức vô địch Premier League, trong khi những đội chiến thắng chỉ có 8 lần đăng quang.

Man City là một ví dụ đặc biệt rõ ràng. Đội bóng này từng thua Siêu cúp Anh trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2021 đến 2023, nhưng sau đó vẫn vô địch Ngoại hạng Anh.

Nói cách khác, nếu Arsenal hoặc Man City thất bại tại Wembley vào Chủ nhật, đó chưa chắc là tín hiệu tiêu cực cho mùa giải. Lịch sử thậm chí còn cho thấy điều ngược lại.

Một thống kê khác càng làm giảm ý nghĩa dự báo của Community Shield: trong 34 đội vô địch Ngoại hạng Anh kể từ năm 1992, có tới 15 đội thậm chí không tham dự trận Siêu cúp Anh trước mùa giải đó.

Trong khi đó, đội thắng và đội thua Community Shield chỉ có đúng 10 lần cùng kết thúc mùa giải ở hai vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Điều này cho thấy trận đấu tại Wembley không phản ánh chính xác tương quan sức mạnh trong cả mùa giải.

Danh sách 15 đội vô địch Siêu cúp Anh gần nhất và vị trí của họ tại Ngoại hạng Anh sau đó:

2011/12: Manchester United – hạng 2
2012/13: Manchester City – hạng 2
2013/14: Manchester United – hạng 7
2014/15: Arsenal – hạng 3
2015/16: Arsenal – hạng 2
2016/17: Manchester United – hạng 6
2017/18: Arsenal – hạng 6
2018/19: Manchester City – vô địch
2019/20: Manchester City – hạng 2
2020/21: Arsenal – hạng 8
2021/22: Leicester City – hạng 8
2022/23: Liverpool – hạng 5
2023/24: Arsenal – hạng 2
2024/25: Manchester City – hạng 3
2025/26: Crystal Palace – hạng 15

Danh sách trên cho thấy Arsenal là một trong những đội xuất hiện thường xuyên nhất ở nhóm này. Họ từng giành Siêu cúp Anh vào các năm 2014, 2015, 2017, 2020 và 2023. Tuy nhiên, chỉ có một lần Arsenal kết thúc mùa giải sau đó ở vị trí cao nhất bảng, và đó cũng không phải chức vô địch.

Đáng chú ý hơn, Arsenal từng thắng Community Shield năm 2023 sau khi đánh bại Man City trên chấm luân lưu. Mùa giải đó, họ cán đích thứ hai tại Ngoại hạng Anh, kém nhà vô địch Man City.

Manchester City cũng có một lịch sử tương tự. Họ giành Community Shield năm 2012 nhưng chỉ về nhì Ngoại hạng Anh mùa đó. Năm 2018, họ là ngoại lệ khi đánh bại Chelsea tại Wembley rồi tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Đây vẫn là trường hợp hiếm hoi trong 15 mùa gần nhất.

Mùa trước là một ví dụ khác cho thấy khoảng cách giữa Community Shield và Ngoại hạng Anh có thể rất lớn. Crystal Palace giành Siêu cúp Anh nhưng sau đó chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ 15. Dĩ nhiên, không ai kỳ vọng Palace cạnh tranh chức vô địch, nhưng sự sụt giảm này vẫn cho thấy chiến thắng tại Wembley không đảm bảo cho một mùa giải thành công.

Đội thua Palace ở Community Shield là Liverpool cũng không thể tận dụng vị trí của mình để tạo nên một mùa giải thống trị. Liverpool chỉ đứng thứ năm tại Premier League dưới thời Arne Slot.

Vậy tại sao Siêu cúp Anh lại có thống kê kỳ lạ như vậy? Một phần nguyên nhân nằm ở chính tính chất của trận đấu. Community Shield diễn ra ngay trước mùa giải, khi các đội chưa đạt trạng thái tốt nhất về thể lực, chiến thuật và nhân sự. Các tân binh chưa có nhiều thời gian hòa nhập, trong khi những cầu thủ trở lại sau kỳ nghỉ cũng chưa chắc đạt thể trạng tối ưu. Kết quả của một trận đấu duy nhất vì thế khó phản ánh sức mạnh thực sự của đội bóng trong cả mùa giải.

Crystal Palace đoạt Siêu cúp Anh năm ngoái nhưng không thể có thứ hạng cao ở Premier League (Ảnh: New York Times)
Crystal Palace đoạt Siêu cúp Anh năm ngoái nhưng không thể có thứ hạng cao ở Premier League (Ảnh: New York Times)

Ngoài ra, những đội tham dự Community Shield thường vừa trải qua một mùa giải rất dài. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup phải thi đấu với mật độ dày đặc, trong khi nhiều cầu thủ còn tham dự các giải đấu quốc tế vào mùa hè. Việc phải đá một trận tranh danh hiệu ngay trước khi bước vào cuộc đua Premier League có thể khiến quá trình chuẩn bị bị xáo trộn.

Lịch sử cũng cho thấy không phải lúc nào đội vô địch Premier League hay FA Cup cũng là đội chiếm ưu thế trong Community Shield. Trong 34 đội giành Siêu cúp Anh kể từ năm 1992, có 18 đội là nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, trong khi 13 đội là nhà vô địch FA Cup.

Nhưng xét riêng 12 lần Community Shield gần nhất, các đội vô địch FA Cup lại chiếm ưu thế khi giành tới 8 danh hiệu. Ba trường hợp còn lại kể từ năm 1992 thuộc về những đội không phải nhà vô địch Ngoại hạng Anh hay FA Cup.

Arsenal từng giành Community Shield vào năm 1999 và 2023 dù chỉ kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí á quân mùa trước. Man United cũng từng làm được điều tương tự vào năm 2010. Cả ba đội đều đánh bại những đối thủ đã giành cú đúp quốc nội để nâng cao chiếc khiên bạc.

Những dữ liệu ấy khiến trận Arsenal - Man City năm nay trở nên thú vị hơn. Cả hai đều bước vào mùa giải với tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh và đều muốn giành chiến thắng tại Wembley. Nhưng nếu nhìn từ góc độ lịch sử, đội nâng cao Siêu cúp Anh lại có thể không phải đội được hưởng lợi nhiều hơn trong cuộc đua kéo dài cả mùa.

Với Arsenal, một chiến thắng sẽ giúp họ có danh hiệu và sự tự tin, nhưng không thể xem đó là dấu hiệu cho thấy họ chắc chắn sẽ vô địch Premier League. Với Man City, thất bại cũng không phải thảm họa nếu nhìn vào chính lịch sử của họ. Thậm chí, nếu lịch sử tiếp tục lặp lại, đội thua trận Siêu cúp Anh vào Chủ nhật mới có thể là đội hưởng lợi nhiều hơn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Đó là nghịch lý của Community Shield: chiếc cúp có thể mở màn mùa giải bằng niềm vui, nhưng lịch sử lại cảnh báo rằng đội giành nó không nhất thiết là đội kết thúc mùa giải với danh hiệu lớn nhất.