Tạ Ngọc Tưởng chưa thể tạo nên bước đột phá ở nội dung sở trường 400m nam tại ASIAD 20. Thi đấu ở lượt bán kết thứ ba, chân chạy Việt Nam cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 46 giây 07, kết quả không đủ giúp anh góp mặt trong lượt chạy chung kết.

Thông số này thấp hơn đáng kể so với thành tích tốt nhất của Ngọc Tưởng trong năm 2026. Trước ASIAD, VĐV Việt Nam từng gây tiếng vang tại giải U23 châu Á khi giành HCB với 45 giây 50, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới.

Tạ Ngọc Tưởng chưa thể hoàn thành mục tiêu đề ra
Tạ Ngọc Tưởng chưa thể hoàn thành mục tiêu đề ra

Chính những bước tiến liên tục trong thời gian qua giúp Ngọc Tưởng đặt mục tiêu cao tại kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp. Trước ngày lên đường sang Nhật Bản, anh từng chia sẻ mong muốn đưa thành tích cá nhân tiệm cận mốc 44 giây. Trước đó tại SEA Games 33, Ngọc Tưởng cũng đạt 45 giây 53 và giành HCB 400m nam.

Bởi vậy, kết quả 46 giây 07 ở bán kết ASIAD rõ ràng chưa phản ánh được thông số tốt nhất mà chân chạy Việt Nam từng đạt được. Dù dừng bước ở nội dung cá nhân, Ngọc Tưởng vẫn đã để lại dấu ấn tại ASIAD 20. Chỉ một ngày trước, anh cùng Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc giành HCĐ 4x400m tiếp sức hỗn hợp với thành tích 3 phút 14 giây 54, đồng thời phá kỷ lục quốc gia.

Ở tuổi còn trẻ và đã đưa kỷ lục Việt Nam xuống 45 giây 50, Tạ Ngọc Tưởng vẫn là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của điền kinh Việt Nam ở cự ly 400m. ASIAD 20 cho thấy khoảng cách với nhóm đầu châu Á vẫn còn, nhưng cũng là thước đo quan trọng cho mục tiêu tiếp tục tiến gần mốc 44 giây mà anh đặt ra.