Không còn phụ thuộc quá nhiều vào Nguyễn Ngọc Thuân, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã cho thấy một bộ mặt cân bằng hơn trong chiến thắng 3-0 trước Uzbekistan ở vòng phân hạng 9-16 ASIAD 20.
Cái tên nổi bật nhất trận đấu là Tăng Ngọc Hiếu. Cầu thủ trẻ nhất trong đội hình Việt Nam ghi tới 15 điểm, nhiều nhất trận, trở thành mũi tấn công hiệu quả nhất của các chàng trai áo xanh.
Ngọc Hiếu duy trì khả năng ghi điểm ổn định trong cả ba set. Trước hàng chắn không quá vượt trội của Uzbekistan, tay đập trẻ tận dụng tốt sức bật và những tình huống tấn công nhanh để liên tục mang về điểm số cho Việt Nam.

Điểm tích cực khác là khả năng chia sẻ nhiệm vụ ghi điểm giữa nhiều vị trí. Trần Duy Tuyến đóng góp 10 điểm, Đinh Văn Phương có 8 điểm, trong khi Nguyễn Ngọc Thuân ghi 6 điểm. Việc Ngọc Thuân không còn phải gánh phần lớn khối lượng tấn công giúp lối chơi của Việt Nam trở nên khó đoán hơn.
Đây là sự khác biệt đáng chú ý so với trận gặp Qatar, khi riêng Ngọc Thuân ghi 21 điểm, gần bằng tổng thành tích của tất cả đồng đội cộng lại.
Trước Uzbekistan, bóng được phân phối đều hơn và nhiều mũi tấn công cùng lên tiếng. Điều đó giúp Việt Nam kiểm soát thế trận, lần lượt thắng 25-22, 25-20 và 25-15.
Đặc biệt, màn trình diễn của Tăng Ngọc Hiếu mang đến thêm một tín hiệu tích cực. Sau khi ghi 19 điểm ở trận thắng Hong Kong (Trung Quốc), cầu thủ trẻ tiếp tục trở thành tay ghi điểm số một trước Uzbekistan.
Hai trận thắng liên tiếp cũng cho thấy khi các vị trí cùng chia sẻ được gánh nặng tấn công, đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra một lối chơi cân bằng và hiệu quả hơn rất nhiều.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng