Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã chính thức chốt danh sách 14 VĐV tham dự chặng 2 SEA V Cup 2026, diễn ra trên sân nhà Chiang Mai từ ngày 7 đến 9/8. Đúng như dự đoán, đội bóng xứ Chùa vàng gần như sử dụng lực lượng mạnh nhất với sự trở lại của hàng loạt trụ cột giàu kinh nghiệm.

Đội hình lần này được dẫn dắt bởi đội trưởng Pornpun Guedpard, chuyền hai hàng đầu của bóng chuyền Thái Lan. Bên cạnh đó là những gương mặt quen thuộc như Pimpichaya Kokram, Chatchu-on Moksri, Ajcharaporn Kongyot, Thatdao Nuekjang, Piyanut Pannoy và Sasipapron Janthawisut.

Thái Lan tung đội hình mạnh nhất cho chặng 2 SEA V Cup 2026
Thái Lan tung đội hình mạnh nhất cho chặng 2 SEA V Cup 2026

So với lực lượng tham dự chặng đầu tiên tại Hà Nội, đội chủ nhà đã được tăng cường đáng kể cả về kinh nghiệm lẫn chất lượng chuyên môn. Đây có thể xem là bước rà soát và lắp ráp đội hình của Thái Lan trước khi hướng tới những mục tiêu quan trọng tiếp theo, trong đó có giải vô địch châu Á và ASIAD. Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan cũng xác định SEA V Cup là cơ hội để kiểm tra lực lượng và lựa chọn những VĐV phù hợp cho các sân chơi lớn.

Việc Thái Lan tung đội hình mạnh nhất khiến chặng 2 trở thành thử thách rất lớn đối với Việt Nam, Indonesia và Philippines. Ở chặng đầu tiên, Thái Lan toàn thắng cả ba trận, trong đó vượt qua đội tuyển Việt Nam 3-0 để giành vị trí dẫn đầu. Việt Nam xếp thứ hai với hai chiến thắng và một thất bại.

Cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra ở lượt trận cuối cùng vào ngày 9/8. Với lợi thế sân nhà cùng dàn VĐV hàng đầu, Thái Lan tiếp tục được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam kiểm chứng khả năng cạnh tranh trước đối thủ mạnh nhất khu vực.

Danh sách 14 VĐV Thái Lan:

Chuyền hai: Pornpun Guedpard, Natthanicha Jaisaen.

Chủ công: Ajcharaporn Kongyot, Sasipapron Janthawisut, Chatchu-on Moksri, Jidapa Nahuanong, Warisara Seetaloed.

Phụ công: Thatdao Nuekjang, Kaewkalaya Kamulthala, Wimonrat Thanapan, Kanyarat Khunmuang.

Đối chuyền: Pimpichaya Kokram.

Libero: Piyanut Pannoy, Kalyarat Khamwong.