Các cô gái Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã trải qua một trận bán kết đầy căng thẳng trước Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM để giành chiến thắng 2-1, qua đó trở thành đại diện nữ đầu tiên góp mặt trong trận chung kết khu vực miền Nam.
Niềm vui chiến thắng đã thuộc về các chàng trai Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM sau khi vượt qua Trường Đại học Quốc tế Miền Đông với tỉ số 2-0.
Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng tại NUC 2026 khi giành chiến thắng 2-0 trước Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM (USSH).
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã có khởi đầu thuận lợi trong ngày thi đấu thứ hai của NUC Bóng chuyền 2026 khu vực miền Nam khi vượt qua Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1.
Chủ công Nguyễn Thị Uyên sẽ không thể trở lại thi đấu trong phần còn lại của Giải vô địch châu Á 2026 sau chấn thương gặp phải ở trận thắng Hồng Kông (Trung Quốc).
ĐH Ngoại thương tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng trước ĐH Phenikaa, sau khi bị dẫn sâu trong hiệp đầu nhưng hoàn toàn làm chủ thế trận ở phần còn lại.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chốt 14 tuyển thủ tham dự giải vô địch châu Á 2026 tại Thiên Tân, Trung Quốc, với lực lượng gần như mạnh nhất hiện có.
Nhận định này không dựa trên cảm tính, mà xuất phát từ việc bóng bàn hội tụ những yêu cầu khắt khe nhất về thị giác, thần kinh, nhận thức và điều khiển vận động – với mật độ cực cao trong từng khoảnh khắc thi đấu.
Kết quả này không chỉ giúp Gauff bảo vệ thành tích tại Rome, mà còn thiết lập những cột mốc lịch sử mới cho quần vợt Mỹ tại giải đấu danh giá ở thủ đô nước Ý.
Kể từ khi giải đấu được khởi xướng vào năm 1985, đã có 11 quốc gia khác nhau giành được danh hiệu cao quý này. Nigeria hiện là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang.