Cục diện cuối cùng phụ thuộc vào hai trận đấu đáng chú ý trong ngày 18/9. Tại bảng B, Trung Quốc đối đầu Kazakhstan để phân định ngôi nhất và nhì bảng. Trong khi đó ở bảng D, Việt Nam chạm trán Hàn Quốc trong trận đấu cũng có ý nghĩa quyết định vị trí dẫn đầu.
Theo thể thức bắt chéo, đội nhất bảng D sẽ gặp đội nhì bảng B, còn đội nhì bảng D phải đối đầu đội nhất bảng B.
Trên thực tế, khả năng Kazakhstan tạo nên bất ngờ trước Trung Quốc là không cao. Đội bóng Trung Quốc được đánh giá vượt trội về lực lượng, chiều cao cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nếu không có bất ngờ lớn, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí số một, còn Kazakhstan đứng thứ hai.

Điều đó khiến trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu giành chiến thắng và đứng đầu bảng D, tuyển Việt Nam sẽ tránh được Trung Quốc và nhiều khả năng gặp Kazakhstan ở tứ kết.
Ngược lại, nếu thất bại trước Hàn Quốc và rơi xuống vị trí thứ hai, Việt Nam có nguy cơ phải đối đầu Trung Quốc ngay ở vòng đấu loại trực tiếp.
Kazakhstan vẫn là đối thủ có thể gây nhiều khó khăn, nhưng rõ ràng đây là thử thách dễ chịu hơn so với Trung Quốc, một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á.
Bởi vậy, dù đã chắc chắn có mặt ở tứ kết, tuyển Việt Nam vẫn cần một chiến thắng trước Hàn Quốc để tự quyết vị trí của mình và mở ra cơ hội thuận lợi hơn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng