Bước vào vòng chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nam trên đường đua xanh của ASIAD 2026, kình ngư 23 tuổi người Quảng Bình không nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương trước những đối thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng bằng màn bứt tốc mạnh mẽ ở những mét cuối, Hưng Nguyên đã khép lại phần thi với thời gian 4 phút 17 giây 57, giành vị trí thứ 5 chung cuộc.

Dù không có huy chương, kình ngư Việt Nam vẫn tạo dấu ấn đáng chú ý khi vượt qua kỷ lục SEA Games do chính anh thiết lập năm 2022.
Dù không có huy chương, kình ngư Việt Nam vẫn tạo dấu ấn đáng chú ý khi vượt qua kỷ lục SEA Games do chính anh thiết lập năm 2022.

Đáng chú ý, thông số này giúp Hưng Nguyên xô đổ chính kỷ lục SEA Games 31 (năm 2022) mà anh từng thiết lập với 4:18.10 – cột mốc đã tồn tại suốt hơn 4 năm qua. Đây tiếp tục là minh chứng cho sự tiến bộ bền bỉ của kình ngư từng hai lần liên tiếp phá kỷ lục SEA Games ở nội dung sở trường này.

Đồng đội trẻ của anh, Nguyễn Quang Thuấn, cũng cho thấy sự tiến bộ khi về đích ở vị trí thứ 7 với thành tích 4:18.57.

Ở nhóm tranh chấp huy chương, đại diện Nhật Bản Kojima Yumeki thể hiện phong độ vượt trội khi giành HCV kèm theo kỷ lục ASIAD mới, với thông số 4:07.02. Người đồng hương Matsushita Tomoyuki cán đích thứ hai, giành HCB với 4:09.64. Trong khi đó, cựu vương ASIAD Wang Shun (Trung Quốc) phải chấp nhận vị trí thứ ba, đoạt HCĐ với 4:14.59.

Kình ngư 17 tuổi Nhật Bản phá kỷ lục Đại hội (Ảnh: X.com)
Kình ngư 17 tuổi Nhật Bản phá kỷ lục Đại hội (Ảnh: X.com)

Hành trình từ vòng loại đến chung kết

Trước đó, ở lượt bơi vòng loại diễn ra sáng cùng ngày, Trần Hưng Nguyên hoàn thành phần thi với thông số 4:24.33, xếp hạng 9 chung cuộc – vừa đủ để giành tấm vé cuối cùng vào chung kết. Việc cải thiện gần 7 giây từ vòng loại lên chung kết cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như bản lĩnh thi đấu của kình ngư người Quảng Bình khi bước vào những lượt bơi quyết định.

Dấu ấn của một chặng đường dài

Thành tích lần này tiếp nối chuỗi phong độ ổn định của Trần Hưng Nguyên tại đấu trường 400m hỗn hợp cá nhân nam – nội dung anh từng vô địch và lập kỷ lục ở hai kỳ SEA Games liên tiếp (2019 và 2022). Việc phá kỷ lục SEA Games ngay tại đấu trường châu lục, dù không có huy chương, cho thấy khoảng cách giữa bơi lội Việt Nam và nhóm đầu châu Á tuy vẫn còn nhưng đang dần được thu hẹp qua từng năm.

Với vị trí thứ 5 chung cuộc, Trần Hưng Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những kình ngư hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời mở ra kỳ vọng về những đột phá tiếp theo ở các nội dung anh còn tham dự tại ASIAD 2026.