Cử tạ Việt Nam cuối cùng cũng đã trở lại bục huy chương ASIAD sau quãng thời gian dài chờ đợi. Ở hạng cân 65kg nam, Trần Minh Trí thi đấu ổn định để giành HCĐ với thành tích cử giật 139kg, cử đẩy 170kg và tổng cử 309kg.
Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của cử tạ Việt Nam tại ASIAD 2026.
Cuộc cạnh tranh ở hạng 65kg cho thấy độ khó rất lớn khi những VĐV hàng đầu đều đạt thành tích ở đẳng cấp thế giới. Pak Myong Jin của Triều Tiên giành HCV với tổng cử 328kg, trong khi đô cử Trung Quốc đứng thứ hai với 327kg, chỉ kém đúng 1kg.

Khoảng cách giữa Minh Trí và hai vị trí dẫn đầu lên tới gần 20kg tổng cử. Tuy nhiên, trong một hạng cân có chất lượng chuyên môn rất cao, việc giành được HCĐ vẫn là kết quả đáng ghi nhận với đô cử Việt Nam.
Tấm huy chương này càng có ý nghĩa khi cử tạ Việt Nam đã trải qua 8 năm không có huy chương ASIAD, kể từ kỳ đại hội năm 2018. Khi đó, những đô cử hàng đầu như Tuấn và Vinh đã mang về những tấm huy chương quý giá, trước khi cử tạ Việt Nam bước vào giai đoạn khó khăn ở sân chơi châu lục.
Tại ASIAD 2026, mặt bằng thành tích tiếp tục được đẩy lên rất cao. Nhiều nội dung không chỉ là cuộc cạnh tranh cấp châu Á mà thực tế đã tiệm cận, thậm chí mang chất lượng của một giải đấu tầm thế giới khi quy tụ những cường quốc cử tạ như Trung Quốc, Triều Tiên.
Trong bối cảnh đó, HCĐ của Trần Minh Trí không chỉ giúp cử tạ Việt Nam giải cơn khát huy chương sau 8 năm, mà còn cho thấy nỗ lực đáng kể của một VĐV Việt Nam khi phải cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ thuộc nhóm mạnh nhất thế giới.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng