Nicolo Tresoldi trải qua một đêm khó quên tại San Siro. Trong lần đầu tiên thi đấu trên sân bóng nổi tiếng này, tiền đạo của Club Brugge ghi 3 bàn vào lưới Inter, góp công lớn giúp đại diện Bỉ giành chiến thắng 4-3 ở Champions League. Màn trình diễn ấy càng đặc biệt bởi Tresoldi vốn là một cổ động viên cuồng nhiệt của AC Milan, đối thủ cùng thành phố với Inter.
“Với tôi, đây là một trận derby. Tôi luôn mơ được chơi tại San Siro. Được đối đầu với Inter khi là một người hâm mộ Milan khiến trải nghiệm này càng tuyệt vời hơn”, Tresoldi chia sẻ trước trận đấu. Sau khi lập hat-trick, anh tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa của buổi tối đặc biệt: “Đó là một đêm không thể tin nổi, như một giấc mơ. Tôi được trải nghiệm điều này cùng gia đình và bạn bè. Đến giờ tôi vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra”.

Ba bàn thắng vào lưới Inter không đơn thuần giúp Tresoldi nổi tiếng sau một trận đấu. Chân sút sinh năm 2004 còn trở thành cầu thủ đầu tiên của Club Brugge lập hat-trick tại Champions League và là người thứ ba ghi 3 bàn trong một trận đấu ở giải này trước Inter, sau Gareth Bale của Tottenham năm 2010 và Joao Mario của Benfica năm 2023.
Điều khiến câu chuyện của Tresoldi được chú ý hơn cả là tương lai quốc tế chưa được quyết định. Sinh ra tại Italia nhưng trưởng thành ở Đức, anh hiện khoác áo đội U21 Đức và đang nhận được sự quan tâm từ cả HLV Roberto Mancini của tuyển Italia lẫn HLV Jurgen Klopp của tuyển Đức. Sau màn trình diễn tại San Siro, câu hỏi Tresoldi sẽ lựa chọn đội tuyển nào càng trở nên nóng bỏng.
Italia và Đức cạnh tranh chữ ký quốc tế của Tresoldi
Tresoldi chưa vội đưa ra quyết định. Anh tiết lộ đã nói chuyện với cả Klopp và Mancini, đồng thời trao đổi với các liên đoàn bóng đá để giải thích quan điểm của mình. “Tôi sinh ra và lớn lên ở Italia. Hiện tại, tôi hài lòng với hành trình cùng đội U21 Đức. Chúng tôi có một kỳ EURO muốn giành chiến thắng. Đó là mục tiêu của tôi, sau đó mọi chuyện sẽ được quyết định”, tiền đạo này nói.
Klopp và Mancini đều hiểu rằng việc lựa chọn đội tuyển không đơn giản là quyết định chuyên môn đối với một cầu thủ có gắn bó với cả hai quốc gia. Mancini từng công khai hy vọng Tresoldi sẽ chọn Italia. Nhà cầm quân này nói đùa rằng chân sút trẻ tự nhận mình “50% Italy, 50% Đức”, đồng thời mong tỷ lệ ấy chuyển thành 51% Italia và 49% Đức sau tháng 6. Tuy nhiên, Tresoldi vẫn muốn hoàn thành mục tiêu cùng đội U21 Đức trước khi quyết định tương lai ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Theo truyền thông Italia, Klopp đã chủ động trò chuyện với Tresoldi về kế hoạch của tuyển Đức. Tiền đạo này đánh giá những cuộc trao đổi diễn ra cởi mở. Mancini cũng có những cuộc trao đổi tương tự. Cả hai đều muốn thuyết phục Tresoldi bằng triển vọng thể thao, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy anh sẵn sàng chốt lựa chọn ngay lập tức.
Ở thời điểm hiện tại, Tresoldi vẫn tập trung cùng U21 Đức. Anh đã có 26 lần ra sân và ghi 16 bàn cho đội trẻ này. Việc tiếp tục thi đấu ở cấp độ U21 chưa đồng nghĩa anh đã khép lại cánh cửa với Italia ở đội tuyển quốc gia, nhưng lựa chọn cuối cùng cần được xác định theo quy định của FIFA và tình trạng thi đấu quốc tế cụ thể của cầu thủ.
Từ cậu bé từng bị các đội bóng Italia từ chối đến ngôi sao ở Bỉ
Tresoldi sinh ngày 20/8/2004 tại Cagliari, Italia, trong gia đình có cha là Emanuele Tresoldi, cựu hậu vệ từng thi đấu cho Atalanta và nhiều đội bóng khác. Sau thời gian sống tại Gubbio, gia đình chuyển sang Đức năm 2017 vì công việc của mẹ anh. Khi đó, Nicolo mới 13 tuổi.
Hannover trở thành nơi Tresoldi phát triển sự nghiệp bóng đá. Anh gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Hannover 96, tiến lên đội một và ra mắt ở giải hạng Nhì Đức mùa 2022-2023. Tại đây, tiền đạo trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp trước khi chuyển sang Club Brugge vào mùa hè năm 2025. Đội bóng Bỉ ký hợp đồng với anh đến năm 2029.

Quyết định rời Đức để sang Bỉ là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Tresoldi. Tại Club Brugge, anh có cơ hội thi đấu ở Champions League và cạnh tranh danh hiệu trong nước. Mùa giải 2025-2026, chân sút này ghi 19 bàn tại giải vô địch quốc gia Bỉ, qua đó trở thành vua phá lưới. Nếu tính trên mọi đấu trường, anh ghi 23 bàn, góp phần giúp Club Brugge giành chức vô địch quốc gia và Siêu cúp Bỉ. Những thành tích ấy cho thấy Tresoldi không phải hiện tượng chỉ xuất hiện sau một trận đấu lớn.
Hat-trick vào lưới Inter là bước tiếp theo trong quá trình khẳng định tên tuổi của tiền đạo trẻ. Ba bàn thắng thể hiện những phẩm chất khác nhau: sự bình tĩnh khi thực hiện phạt đền, khả năng chớp thời cơ trong vòng cấm và chọn vị trí để kết thúc pha bóng ở cự ly gần. Tresoldi cũng từng ghi bàn trước những đối thủ đáng chú ý tại Champions League như Barcelona, Atletico Madrid và Monaco. Việc liên tục tạo dấu ấn trước các đội bóng mạnh giúp anh được đánh giá cao hơn so với một chân sút chỉ nổi bật ở giải quốc nội.
Tuy nhiên, con đường của Tresoldi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi còn trẻ, anh từng bị một số đội bóng Italia từ chối, trong đó có Milan, Juventus, Bologna, Fiorentina và Atalanta. Theo những câu chuyện được báo chí thuật lại, thời điểm ấy anh chưa được đánh giá là cầu thủ có tiềm năng nổi bật. Tresoldi cũng từng chơi tennis và đạt trình độ đáng kể ở lứa tuổi thiếu niên trước khi tập trung vào bóng đá.
Nghịch lý nằm ở chỗ, cầu thủ từng không được các đội bóng lớn tại quê nhà lựa chọn giờ lại trở thành mục tiêu mà chính bóng đá Italia muốn đưa về đội tuyển. Trong khi đó, Đức là nơi trao cho anh cơ hội trưởng thành, thi đấu chuyên nghiệp và phát triển qua các cấp độ trẻ. Vì vậy, quyết định của Tresoldi không chỉ liên quan đến nơi anh sinh ra mà còn gắn với quá trình trưởng thành và những cơ hội đã định hình sự nghiệp.
Cha của tiền đạo này cho biết con trai mình là người hâm mộ Milan từ nhỏ, đặc biệt yêu thích những cầu thủ như Kaka, Filippo Inzaghi và Pato. Emanuele Tresoldi thừa nhận giấc mơ của con trai là một ngày được khoác áo đội bóng áo đỏ đen. Ông cũng cho rằng Nicolò sẽ phải tự quyết định tương lai bằng cảm xúc và sự cân nhắc của chính mình, đồng thời nhấn mạnh những mối gắn bó với nước Đức không thể bị xem nhẹ.
Màn trình diễn trước Inter giúp Tresoldi thu hút sự chú ý trên khắp châu Âu, nhưng quyết định về đội tuyển vẫn là câu chuyện dài hơn một đêm thăng hoa. Anh đang có vị trí quan trọng tại Club Brugge, vừa chứng minh khả năng ghi bàn ở Champions League và còn nhiều thời gian để phát triển. Italy muốn có một tiền đạo trẻ đang đạt phong độ cao, còn Đức có lý do để giữ chân cầu thủ đã trưởng thành trong hệ thống đào tạo của mình.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận