Bellingham là phương án hợp lý nhất
Những khó khăn của Real Madrid xuất hiện đúng vào thời điểm đội bóng cần nhanh chóng trở lại sau thất bại bất ngờ trước Real Betis. Champions League bắt đầu và Mourinho phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng ở hàng tiền vệ. Bernardo Silva, Arda Guler và Eduardo Camavinga đều vắng mặt vì án treo giò, trong khi Aurelien Tchouameni chưa bình phục chấn thương. Thiago Pitarch cũng chưa thể góp mặt do vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đầu gối.
Điều đó khiến Federico Valverde trở thành tiền vệ duy nhất mà Jose Mourinho có thể sử dụng đúng vị trí sở trường. Nếu tiếp tục giữ sơ đồ 4-2-3-1, HLV người Bồ Đào Nha buộc phải tìm một cầu thủ vốn không phải tiền vệ trung tâm để đá cặp với Valverde. Đây là tình huống bất đắc dĩ và Mourinho gần như phải chấp nhận một sự điều chỉnh trong cách vận hành đội hình.
Bellingham nổi lên như lựa chọn hợp lý nhất. Tiền vệ người Anh từng chứng minh khả năng chơi lùi sâu, nhưng những màn trình diễn ấn tượng nhất của anh thường xuất hiện khi được đẩy lên gần khung thành đối phương. Ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, Bellingham ghi 23 bàn và có 13 kiến tạo, những con số cho thấy anh nguy hiểm như thế nào khi được trao nhiều tự do ở khu vực phía sau tiền đạo.
Mourinho cũng hiểu rất rõ điểm mạnh này khi từng nhận định Bellingham có khả năng ghi bàn và cần chơi gần vòng cấm đối phương, đồng thời mô tả anh là một số 10 có thể đảm nhiệm vai trò số 6 hoặc số 8 khi cần thiết. Vì vậy, kéo Bellingham xuống hàng tiền vệ chắc chắn không phải lựa chọn tối ưu về mặt tấn công, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đây lại là giải pháp thực tế nhất.
Mourinho có thể giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 bằng cách bố trí Bellingham đá cạnh Valverde, trong khi Brahim Diaz được sử dụng ở vị trí số 10. Kylian Mbappe và Vinicius tiếp tục đảm nhiệm hai vị trí trên hàng công. Cách bố trí này giúp Real Madrid không phải xáo trộn quá nhiều vị trí và chỉ cần điều chỉnh vai trò của Bellingham.
Tất nhiên, cái giá phải trả là Real Madrid sẽ mất một phần sức mạnh của Bellingham ở khu vực gần vòng cấm. Khi phải chơi thấp hơn, cầu thủ người Anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc nhận bóng từ hàng thủ, kết nối các tuyến và hỗ trợ phòng ngự thay vì thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Khả năng ghi bàn của anh vì thế có thể bị ảnh hưởng, nhưng Mourinho không có nhiều lựa chọn trong một trận đấu mà tuyến giữa gần như bị xóa sổ.
Đáng chú ý, quan điểm của Mourinho về vị trí của Bellingham cũng khác với Xabi Alonso. HLV người Tây Ban Nha từng khẳng định Bellingham là một tiền vệ. Dù mùa giải trước của cầu thủ người Anh không diễn ra hoàn toàn thuận lợi, việc chơi ở khu vực giữa sân không phải điều xa lạ với anh. Trong hoàn cảnh hiện tại, khả năng hoạt động ở nhiều vị trí của Bellingham trở thành một lợi thế quan trọng.
Trent, Huijsen và Cestero: những "canh bạc" Mourinho có thể tính đến
Nếu không muốn kéo Bellingham xuống quá sâu, Mourinho vẫn còn 3 phương án khác là Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen và Jorge Cestero. Trong đó, Trent có lẽ là lựa chọn đáng chú ý nhất bởi hậu vệ người Anh có đủ chất lượng xử lý bóng để đảm nhiệm một vai trò đặc biệt ở khu vực giữa sân.
Mourinho thực tế đã thử nghiệm Trent bó vào trung lộ trong một số trận đấu. Ở trận gặp Fiorentina tại Klagenfurt và hiệp hai trận gặp Teresa Herrera, cầu thủ người Anh vẫn xuất phát ở vị trí hậu vệ phải nhưng khi Real Madrid kiểm soát bóng, anh thường xuyên di chuyển vào bên trong để tham gia triển khai bóng từ phía sau. Khi phòng ngự, Trent đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải, nhưng lúc tấn công, anh có thể hoạt động sâu hơn ở trung lộ rồi tiếp tục dâng lên.
Cách sử dụng này cho thấy Mourinho đã nhìn thấy những phẩm chất phù hợp của Trent, nhưng nếu muốn sử dụng anh thực sự như một tiền vệ trung tâm, Real Madrid vẫn cần thêm một sự điều chỉnh. Phương án khả thi nhất là chuyển sang sơ đồ 4-3-3 với Trent đá lệch phải, Bellingham lệch trái và Valverde chơi ở trung tâm. Phía trên họ có thể là bộ ba Diomande hoặc Brahim, Mbappe và Vinicius.
Đây là phương án hấp dẫn bởi nó giải quyết được hai vấn đề cùng lúc. Trent có thể phát huy khả năng chuyền bóng và điều tiết từ khu vực giữa sân, trong khi Bellingham được trở lại vị trí cao hơn để tận dụng khả năng tấn công. Valverde sẽ là người đóng vai trò cân bằng cho hàng tiền vệ 3 người nhờ khả năng di chuyển rộng và nền tảng thể lực.
Dù vậy, đưa Trent vào trung tâm cũng đồng nghĩa Mourinho phải chấp nhận một số rủi ro. Cựu cầu thủ Liverpool không phải tiền vệ trung tâm thuần túy và sẽ phải đảm nhiệm những yêu cầu hoàn toàn khác về phòng ngự, tranh chấp và kiểm soát không gian. Trong một trận Champions League, những khoảng trống xuất hiện ở trung lộ có thể bị đối phương khai thác rất nhanh.
Huijsen là phương án táo bạo hơn. Trung vệ người Tây Ban Nha có khả năng xử lý bóng tốt và từng cho thấy anh không ngại dâng cao. Mourinho cũng hiểu rõ phẩm chất này bởi ông từng muốn đưa Huijsen tới Roma theo dạng cho mượn khi cầu thủ này còn ở Juventus.
Trong thời gian thi đấu tại Roma, Huijsen từng ghi một bàn thắng ấn tượng trước Frosinone sau khi dâng cao từ giữa sân, tiến vào khu vực gần vòng cấm rồi tung cú sút vào góc cao. Pha bóng đó phần nào cho thấy khả năng xử lý và sự tự tin của anh khi tham gia tấn công. Vì vậy, ý tưởng sử dụng Huijsen ở khu vực giữa sân không hoàn toàn xuất phát từ sự tưởng tượng.
Tuy nhiên, đây cũng là phương án có tính đánh đổi lớn. Khả năng triển khai bóng từ hàng thủ là một trong những điểm mạnh đáng chú ý của Huijsen. Nếu Mourinho đẩy anh lên hàng tiền vệ, Real Madrid sẽ mất đi một trung vệ có khả năng đưa bóng lên phía trước. Trong trường hợp Antonio Rudiger và Ibrahima Konate đá trung vệ, ông vẫn có thể cân nhắc lựa chọn này, nhưng đó sẽ là một thay đổi lớn trong cách đội bóng tổ chức bóng từ tuyến dưới.
Cestero là phương án cuối cùng và cũng là cơ hội để Mourinho trao niềm tin cho một cầu thủ trẻ. Tiền vệ 20 tuổi từng được HLV người Bồ Đào Nha lựa chọn vào nhóm 15 cầu thủ được đôn lên tập cùng đội một trong giai đoạn đầu mùa giải, thời điểm các tuyển thủ chưa trở lại. Mùa trước, Cestero đã có 5 lần ra sân dưới thời Xabi Alonso và Arbeloa, trong đó có cả trận đấu Champions League trên sân Benfica.
Việc Manuel Angel chuyển sang Fulham càng khiến Cestero trở thành cái tên đáng chú ý trong thời điểm Real Madrid thiếu người. Mourinho có thể xem đây là cơ hội để một sản phẩm của học viện bước vào đội hình trong lúc khủng hoảng. Tuy nhiên, việc trao một vai trò quan trọng cho cầu thủ mới 20 tuổi ở Champions League cũng là canh bạc lớn nhất trong số những lựa chọn mà Mourinho đang có.
Về lý thuyết, Mourinho có 4 phương án để lấp khoảng trống ở hàng tiền vệ. Nếu ưu tiên sự ổn định và muốn giữ nguyên hệ thống, Bellingham đá cạnh Valverde trong sơ đồ 4-2-3-1 là lựa chọn sáng nhất. Nếu muốn tận dụng khả năng chuyền bóng của Trent đồng thời đưa Bellingham lên cao hơn, sơ đồ 4-3-3 với Trent, Valverde và Bellingham sẽ đáng cân nhắc.
Huijsen có thể mang đến một giải pháp bất ngờ, còn Cestero là phương án giàu tính mạo hiểm nhưng mở ra cơ hội cho cầu thủ trẻ. Dù Mourinho lựa chọn cách nào, ông đều phải giải một bài toán chưa từng có: xây dựng lại gần như toàn bộ hàng tiền vệ Real Madrid ngay trước một trận đấu Champions League.
Trong bối cảnh Bernardo Silva, Guler, Camavinga, Tchouameni và Thiago Pitarch đều không thể thi đấu, khả năng ứng biến của Mourinho sẽ được thử thách tối đa. Đây không chỉ là bài toán về nhân sự mà còn là bài kiểm tra cho khả năng điều chỉnh chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha trong một trận đấu mà Real Madrid không còn đủ tiền vệ để vận hành đội hình theo cách thông thường.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng