Trước mùa giải 2026/27, V.League mới chỉ ghi nhận một số ít cầu thủ Australia. Sam Gallagher từng khoác áo Hà Nội năm 2014, Josh Maguire chơi cho TPHCM giai đoạn 2008-2009, Nicholas Olsen lần lượt thi đấu cho Sài Gòn, Đà Nẵng và Bình Dương từ năm 2022 đến 2024. Stefan Mauk là trường hợp mới nhất khi gia nhập CAHN từ mùa giải 2025/26.
Thực tế cho thấy cầu thủ Australia từng xuất hiện khá thưa thớt tại V.League, thường không quá một trường hợp trong mỗi mùa giải. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi đáng kể ở mùa 2026/27.
Ngoài Mauk tiếp tục khoác áo CAHN, V.League hiện có thêm nhiều cái tên đáng chú ý như Jason Cummings tại Công an TPHCM, Adam Taggart ở Hà Nội. Một số cầu thủ Việt kiều Australia như Lawrence Caruso (Thể Công Viettel), Ngô Đăng Khoa (Công an TPHCM) cũng góp mặt. Ở băng ghế huấn luyện, xu hướng này còn rõ hơn với sự xuất hiện của Harry Kewell tại Hà Nội và Arthur Diles ở Công an TPHCM.
Sự gia tăng này không đơn thuần đến từ yếu tố chuyên môn. Chia sẻ trên podcast Football Friends – Australia, Stefan Mauk cho rằng thu nhập là một trong những lý do quan trọng khiến cầu thủ Australia cân nhắc ra nước ngoài thi đấu.
Theo Mauk, mức lương tại giải vô địch quốc gia Australia (A.League) không còn quá hấp dẫn. Một cầu thủ thường xuyên đá chính khó đạt mức 150.000 AUD (khoảng 2,8 tỷ đồng) mỗi năm, trong khi những ngôi sao hàng đầu nhận khoảng 250.000-300.000 AUD. Ngược lại, mặt bằng thu nhập tại một số giải Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có thể cạnh tranh hơn.
Mauk cho biết một số cầu thủ hàng đầu ở Indonesia, Thái Lan hoặc Việt Nam có thể nhận hơn 600.000 AUD mỗi năm, trong khi một ngoại binh có phong độ ổn định cũng có thể đạt khoảng 300.000 AUD.
Chính sự chênh lệch này từng tác động trực tiếp đến quyết định của Mauk. Tiền vệ sinh năm 1995 tiết lộ Adelaide United muốn đưa anh trở lại nhưng không đủ khả năng đưa ra đề nghị tốt hơn. Trong khi đó, CAHN sẵn sàng trả mức lương cao hơn khoảng 30-40% so với thu nhập trước đó của anh. Mauk sau đó quyết định tiếp tục ở lại Việt Nam.
Không chỉ thu nhập, chi phí sinh hoạt cũng là yếu tố khiến Đông Nam Á trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với cầu thủ Australia. Mauk cho rằng nhiều cầu thủ Australia ra nước ngoài và không muốn trở lại vì chi phí sinh hoạt trong nước quá cao. Khi thu nhập tại A.League không tăng tương ứng, việc tìm kiếm một môi trường mới trở thành lựa chọn thực tế.
Tại Việt Nam, bài toán này càng rõ hơn khi các CLB thường hỗ trợ ngoại binh về nhà ở, phương tiện di chuyển và các khoản thưởng theo thành tích. Mauk cho biết chi phí sinh hoạt hàng ngày tại Việt Nam tương đối thấp, qua đó giúp mức thu nhập thực tế của cầu thủ trở nên hấp dẫn hơn.
Vì vậy, làn sóng cầu thủ Australia đến V.League có thể nhìn nhận như sự kết hợp giữa nhu cầu của các CLB Việt Nam và bài toán nghề nghiệp của cầu thủ Australia. Khi V.League có khả năng đưa ra những gói đãi ngộ cạnh tranh, trong khi A.League đối mặt với giới hạn về thu nhập, Việt Nam trở thành một điểm đến ngày càng đáng chú ý.
Sự xuất hiện đồng thời của cầu thủ và HLV Australia cũng cho thấy V.League đang mở rộng phạm vi tiếp cận với thị trường bóng đá này. Tuy nhiên, để xu hướng trở thành dòng chảy ổn định, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chất lượng chuyên môn, môi trường thi đấu và khả năng duy trì mức đãi ngộ đủ sức cạnh tranh trong dài hạn.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng