Hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 là Hà Nội Tasco Auto và Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang khiến không ít người hâm mộ cảm thấy khó hiểu, thậm chí bức xúc khi liên tục không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Trong ngày 18/10, Hà Nội Tasco Auto một lần nữa trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị ở trận gặp LPBank Ninh Bình. Chỉ ít giờ sau, Hóa chất Đức Giang cũng có những điều chỉnh tương tự trong cuộc đối đầu với VTV Bình Điền Long An.

Không bàn đến kết quả thắng thua, việc hai đội bóng này chủ động giữ sức cho các trụ cột thực tế không quá bất ngờ nếu nhìn vào lịch thi đấu dày đặc tại giai đoạn 2. Lần đầu tiên trong lịch sử, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia áp dụng thể thức vòng tròn hai lượt, khiến số trận đấu của các đội tăng lên đáng kể.

Việc Hà Nội Tasco Auto liên tục sử dụng đội hình dự bị khiến NHM không khỏi thắc mắc
Việc Hà Nội Tasco Auto liên tục sử dụng đội hình dự bị khiến NHM không khỏi thắc mắc

Lấy ví dụ trường hợp VTV Bình Điền Long An. Tại giai đoạn 2 mùa giải 2025, đội bóng này chỉ phải thi đấu 4 trận trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Trong khi đó, ở mùa giải năm nay, họ phải trải qua tới 9 trận nếu tiến đến chung kết.

Đáng chú ý, toàn bộ giai đoạn 2 và vòng chung kết diễn ra chỉ trong 12 ngày, từ 14 đến 25/10. Việc phải thi đấu với mật độ dày như vậy tạo ra thử thách rất lớn về thể lực, ngay cả với những ngoại binh hàng đầu.

Đó cũng là lý do các đội bóng buộc phải tính toán kỹ lưỡng việc sử dụng nhân sự. Riêng Hà Nội Tasco Auto và Hóa chất Đức Giang có lợi thế lớn khi đã chắc suất góp mặt tại bán kết, qua đó có thể chủ động hơn trong việc cho các trụ cột nghỉ ngơi.

Đặc biệt, Hà Nội Tasco Auto càng phải thận trọng khi chỉ sở hữu một ngoại binh là Brankica Mihajlović. Chủ công người Serbia đã 35 tuổi, từng gặp vấn đề chấn thương và vừa phải trải qua những trận đấu kéo dài 5 set. Trong khi đó, lực lượng dự bị của đội bóng Thủ đô còn khá trẻ, khó có thể thay thế hoàn toàn vai trò của các đàn chị.

Tất nhiên, việc sử dụng đội hình không phải mạnh nhất sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và kỳ vọng của khán giả. Người hâm mộ luôn mong muốn được chứng kiến những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất, với sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu.

Tuy nhiên, với Hà Nội Tasco Auto và Hóa chất Đức Giang, mục tiêu lớn nhất không nằm ở việc giành chiến thắng trong mọi trận đấu vòng bảng mà là chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho bán kết và chung kết.

Trong một mùa giải có lịch thi đấu đặc biệt khắc nghiệt, đôi khi chấp nhận đánh đổi một vài kết quả trước mắt lại là sự tính toán cần thiết cho mục tiêu quan trọng nhất: chức vô địch.