Đây chắc chắn là thử thách cực đại với tuyển Việt Nam. Trung Quốc luôn nằm trong nhóm những đội bóng hàng đầu châu Á, sở hữu dàn VĐV có chiều cao vượt trội cùng khả năng chắn bóng rất tốt. Trong những lần đối đầu trước đây, hàng chắn của đội bóng xứ tỷ dân thường khiến các tay đập Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống để ghi điểm.
Tại ASIAD năm nay, Trung Quốc cũng đang thể hiện sức mạnh đáng kể. Đội bóng này toàn thắng cả hai trận vòng bảng trước Philippines và Kazakhstan, đặc biệt chưa để thua bất kỳ set đấu nào.

Một trong những cái tên nổi bật nhất của Trung Quốc là Zhuang Y.S. Tay đập này đã ghi tổng cộng 33 điểm sau hai trận, trong đó có 17 điểm trước Philippines và 16 điểm trong cuộc đối đầu Kazakhstan. Khả năng tấn công ổn định của Zhuang Y.S sẽ tiếp tục là bài toán khó cho hàng chắn và hàng sau của tuyển Việt Nam.
So với đối thủ, Việt Nam bị đánh giá thấp hơn về nhiều mặt, đặc biệt là chiều cao và khả năng tranh chấp trên lưới. Tuy nhiên, việc bước vào trận đấu với vị thế cửa dưới cũng có thể giúp Thanh Thúy cùng các đồng đội thi đấu với tâm lý thoải mái hơn.
Trước một đối thủ mạnh như Trung Quốc, điều quan trọng với tuyển Việt Nam là hạn chế tối đa những lỗi tự đánh hỏng, duy trì khả năng phòng thủ và cố gắng kéo đối thủ vào những pha bóng dài.
Nếu có thể tháo bỏ áp lực tâm lý và chơi đúng với khả năng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên một trận đấu hấp dẫn, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá trước một trong những thử thách lớn nhất của bóng chuyền châu Á.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng