Ngay sau khi giành HCV SEA Games hạng 45kg, đô cử Vương Thị Huyền đã được hai nhân viên chuyên trách tiếp cận để đưa đi kiểm tra doping. Dù đã quá quen với các cuộc kiểm tra, song Huyền vẫn choáng bởi vì ngoài mẫu nước tiểu, cô còn phải trải qua việc lấy mẫu máu.

Trong khi đó, bản thân Huyền vốn rất sợ máu. Mất cả tiếng đồng hồ, đô cử quê Bắc Giang mới có thể hoàn thành cung cấp cả mẫu nước tiểu lẫn mẫu máu.

Vương Thị Huyền choáng với cách kiểm tra doping sau khì giành HCV SEA Games
Vương Thị Huyền đăng quang hạng cân 45kg cực kỳ thuyết phục

Việc lấy mẫu máu để kiểm tra doping là biện pháp bổ sung mà Ban Tổ chức SEA Games 30 thực hiện theo yêu cầu của cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) cùng một số Liên đoàn thể thể thao quốc tế.

->>> Webthethao thưởng nóng VĐV Vương Thị Huyền giành HCV cử tạ SEA Games 30

Trong đó cử tạ, môn xảy ra hàng loạt sự cố nghiêm trọng về doping tại nhiều giải đấu khác nhau đã được “ưu tiên đặc biệt”. Ngoài các VĐV đoạt huy chương, Ban Tổ chức còn tiến hành chọn lựa các trường hợp theo diện ngẫu nhiên, đột xuất để kiểm tra. Cũng chính vì bê bối doping, cử tạ Thái Lan đã không được cử đội tuyển dự tranh SEA Games 30.

Vương Thị Huyền choáng với cách kiểm tra doping sau khì giành HCV SEA Games
BHL ĐT Cử tạ luôn chăm sóc kỹ càng cho Vương Thị Huyền

Trước SEA Games 30, Vương Thị Huyền đã được kiểm tra doping 5 cuộc khi tham dự các giải đấu quốc tế, và đều cho kết quả âm tính với các chất bị cấm. Huyền và Lại Gia Thành là hai trong số 9 lực sĩ của Việt Nam thuộc danh sách 312 VĐV cử tạ xuất sắc và tiềm năng trên toàn thế giới nằm trong diện có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.