Từng được đánh giá là một trong những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua giành vé vào bán kết, XMLS Thanh Hóa lại đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn tại giải bóng chuyền VĐQG các CLB - Cúp Phân bón Cà Mau 2026. Thất bại 2-3 trước Ngân hàng Công Thương không chỉ khiến đội bóng xứ Thanh đánh mất cơ hội cạnh tranh top 4 mà còn đẩy họ vào cuộc chiến trụ hạng đầy áp lực.

Đây là kết quả đáng tiếc với HLV Bùi Huy Sơn và các học trò. Trong những mùa giải gần đây, XMLS Thanh Hóa nổi lên như một hiện tượng thú vị của bóng chuyền nữ Việt Nam. Không sở hữu lực lượng quá vượt trội, đội bóng xứ Thanh vẫn chinh phục người hâm mộ bằng lối chơi máu lửa, tinh thần thi đấu quả cảm và khả năng tạo nên bất ngờ trước những đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, những phẩm chất từng làm nên thành công của XMLS Thanh Hóa lại chưa được thể hiện đầy đủ tại giai đoạn 2 mùa giải năm nay. Đội bóng không có điểm rơi phong độ tốt, trong khi nhiều nội binh thi đấu dưới khả năng. Khâu chuyền một thiếu ổn định kéo theo những khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Những mũi ghi điểm từng được kỳ vọng như Hoàng Thị Thảo hay Đoàn Thị Xuân cũng dần đánh mất sự sắc bén.

XMLS Thanh Hóa từ ứng viên top 4 đến cuộc đua trụ hạng
XMLS Thanh Hóa từ ứng viên top 4 đến cuộc đua trụ hạng

Ngay cả sự góp mặt của ngoại binh người Thái Lan Sasipaporn cũng chưa đủ giúp XMLS Thanh Hóa giải quyết triệt để những vấn đề trong lối chơi.

"Tôi biết có nhiều VĐV 6 tháng rồi không thi đấu, mọi người đều nỗ lực nhưng không dễ dàng", Sasipaporn chia sẻ. Phát biểu của ngôi sao người Thái Lan phần nào phản ánh khó khăn mà XMLS Thanh Hóa đang đối mặt. Kể từ khi giai đoạn 1 khép lại vào tháng 4, khoảng thời gian nửa năm không có nhiều cơ hội thi đấu đã ảnh hưởng đến khả năng duy trì phong độ và cảm giác bóng của không ít vận động viên.

Đây cũng là bài toán chung của nhiều đội bóng tại giải VĐQG, khi quãng nghỉ kéo dài giữa hai giai đoạn khiến việc duy trì sự ổn định về chuyên môn trở nên khó khăn.

Dẫu vậy, mùa giải vẫn chưa khép lại với XMLS Thanh Hóa. Phía trước thầy trò HLV Bùi Huy Sơn vẫn còn 5 trận đấu và mục tiêu quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng tìm lại sự tự tin, cải thiện khả năng phối hợp và khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ.

Từ cuộc đua top 4 đến cuộc chiến trụ hạng là bước lùi không mong muốn, nhưng cũng là lúc XMLS Thanh Hóa cần thể hiện bản lĩnh và tinh thần chiến đấu từng giúp họ chiếm được tình cảm của đông đảo người hâm mộ.