Bể bơi màu xanh lá cây tại Rio 2016 có khả năng gây hại cho VĐV

thứ bảy 13-8-2016 1:08:32 +07:00 0 bình luận
Bể bơi phục vụ thi đấu môn nhảy cầu tại Rio 2016 rốt cuộc bị đóng cửa do không đảm bảo về vấn đề an toàn cho VĐV, sau khi màu nước tại bể bất ngờ đổi màu.

Vào ngày 10/8 vừa qua, bể bơi phục vụ thi đấu môn nhảy cầu Olympic 2016 tại Trung tâm thể thao dưới nước Maria Lenk đột nhiên chuyển sang màu xanh lục thẫm. 

Ngay sau đó, BTC Rio 2016 đã lên tiếng trấn an dư luận bằng cách đưa ra giải thích cho hiện tượng đổi màu lạ của nước bể là do sự mất cân bằng hoá học dẫn đến thay đổi độ pH trong bể, đồng thời hứa sẽ trả màu nước bể về nguyên dạng vào tối thứ Tư. 

Tuy nhiên đây là hiện trạng của bể vào ngày thứ Năm. Màu nước vẫn y nguyên và còn tệ hơn nữa khi bể bơi bắt đầu phát ra mùi thum thủm. 


Bể nhảy cầu vào buổi thi đấu hôm thứ 5 trong tuần

Tình trạng trở nên tồi tệ đến nỗi BTC Rio 2016 đã tuyên bố đóng cửa bể nhảy cầu nói trên vào sáng thứ Sáu (giờ Rio). 

Tuy nhiên, theo Kevin Post - một chuyên gia về bể bơi đồng thời là giám đốc của công ty từng phụ trách việc thiết kế và vận hành bể bơi tại Olympic Atlanta 1996, chuyện về bể bơi màu xanh lục này không đơn giản như vậy, bởi nó tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại đối với những VĐV đã nhúng người xuống bể. 

Theo Kevin Post, việc bể bơi phát ra mùi thum thủm là hết sức đáng lo ngại. Điều đó chứng tỏ những lý giải của BTC về việc nước bể đổi màu do mất cân bằng độ pH hay do sự sinh sôi của tảo là không chính xác. Cả hai nguyên nhân nói trên đều có thể khiến nước bể đổi sang màu xanh lạ, nhưng không thể làm cho nước có mùi thối. 


Nước bể nhảy cầu không chỉ xanh đục ngầu mà còn phát mùi hôi thối

Kevin Post đưa ra lời khuyến cáo với tất cả các VĐV từng nhúng mình trong bể bơi nói trên phải "tắm rửa sạch sẽ càng nhanh càng tốt ngay sau khi lên khỏi bể".

Đồng thời các VĐV cũng được khuyên phải vệ sinh thật kỹ càng bộ đồ bơi cũng như các dụng cụ bơi của mình như kính, mũ... bởi nguy cơ về mầm bệnh lan truyền trong nước bể là rất cao nếu trong trường hợp bể không được khử trùng bằng clo. 

Triệu chứng chung nếu nhiễm mầm bệnh từ bể bơi kiểu này sẽ là tiêu chảy. "Bất kỳ ai có dấu hiệu bị tiêu chảy sau khi nhúng người ở bể bơi nói trên cần đến khám và kiểm tra ở bệnh viện ngay lập tức", Kevin Post nói. 

Nhưng theo Kevin Post, việc thiếu clo trong bể chưa phải là trường hợp tồi tệ nhất. Ngược lại, sẽ đáng sợ hơn nhiều nếu như hàm lượng clo trong bể bị dư thừa. 

Việc mất cân bằng pH có thể khiến hệ thống vận hành và bảo trì bể bơi tự động bơm thêm clo vào bể, điều này cũng có thể khiến bể chuyển màu xanh lục. Và khi clo bắt đầu bão hoà trong nước, nó sẽ thải khí lên bề mặt theo dạng thô và phát mùi hôi thối.  

Khí clo rất độc hại và cực kỳ thối. Điều này khiến Kevin Post càng tin tưởng đây chính là vấn đề mà bể nhảy cầu ở Olympic 2016 đang mắc phải. Theo Kevin Post, nếu lượng khí clo trên bề mặt bể bơi đủ đậm đặc, nó sẽ gây ra những nguy hại nghiêm trọng đến sức khoẻ con người. 

Hiện tại, ngay cả bể bơi bên cạnh dùng để thi đấu môn bóng nước cũng đã chuyển sang màu xanh nhạt. Một số VĐV môn bóng nước bắt đầu than phiền rằng mắt của họ bị kích ứng và nóng rát. 


Nước ở bể bơi phục vụ môn bóng nước (bên trái) cũng bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang xanh lục

Những vấn đề nói trên làm dấy lên nghi ngờ về những yếu kém trong khâu tổ chức và quản lý của Rio 2016. 

Kevin Post cho biết: "Tất cả các bể bơi hiện đại đều được trang bị hệ thống kiểm soát độ pH bằng máy tính. Tất cả những gì mà người quản lý bể bơi cần làm là để mắt đến hệ thống đó và bảo đảm nó được vận hành suôn sẻ."

"Việc này không hề khó một chút nào. Không cứ phải bể bơi phục vụ Olympic, hàng trăm nghìn bể bơi hiện đại khác ở khắp nơi trên thế giới cũng được vận hành như vậy mà không bị đổi màu. Sự việc xảy ra ở Rio 2016 làm tôi nghi ngờ Brazil đã không trang bị nổi một hệ thống xử lý nước hiện đại, nếu không thì là những người quản lý ở đó quá tắc trách", Kevin Post phát biểu với tờ Business Insider. 

Cũng theo Kevin Post, một bể bơi đạt chất lượng sẽ khiến bạn nhìn thấy rõ cả một đồng xu nằm ở đáy bể. "Nếu là tôi, tôi sẽ không nhúng mình xuống cái bể bơi màu xanh lục đó đâu!", Kevin Post chốt lại bài phỏng vấn. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội