Bóng chuyền Hàn Quốc và màn trình diễn thảm họa tại VNL 2022, vì đâu nên nỗi?

thứ hai 6-6-2022 19:26:46 +07:00 0 bình luận
Đội tuyển xếp hạng 4 tại Olympic Tokyo 2020 hiện đang thi đấu với phong độ hết sức bết bạt VNL 2022: Xếp bét bảng, không một set thắng sau 4 trận đấu.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Volleyball Nations 2022 có sự góp mặt của 4 đội tuyển châu Á, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc. Kết thúc tuần đầu tiên, Nhật Bản và Trung Quốc đang cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ đứng đầu thế giới, Thái Lan gây bão với màn trình diễn ấn tượng đến khó tin. Trong khi đó, Hàn Quốc đang chật vật ở vị trí cuối bảng VNL 2022.

Hàn Quốc gây thất vọng lớn khi xếp cuối bảng tại VNL 2022

Sau 4 trận thi đấu đầu tiên, Hàn Quốc thậm chí còn không có nổi một set thắng. Sau thất bại muối mặt trước Nhật Bản, đội bóng của HLV Cesar Hernandez Gonzalez tiếp tục để thua một cách bạc nhược trước Ba Lan, Đức, Canada và đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Cái bóng quá lớn của thế hệ vàng

Mới chỉ 1 năm về trước, Hàn Quốc còn là đại diện duy nhất của bóng chuyền nữ châu Á tại tứ kết Olympic Tokyo 2020, đã góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất. Bị đánh giá là đội yếu nhất góp mặt ở tứ kết, nhưng Kim Yeon Koung và các đồng đội đã vượt qua đội bóng đang xếp hạng 4 thế giới Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-2 (17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13). 

Dù không giành được huy chương Olympic sau 45 năm chờ đợi, vị trí thứ 4 vẫn là một thành công lớn đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc, nhất là khi họ là đại diện duy nhất của châu Á vượt qua vòng bảng. Kể cả đây là thời điểm của thế hệ vàng bóng chuyền Hàn Quốc, họ vẫn bị đánh giá thấp hơn so với các đội bóng khác trong khu vực như Nhật Bản hay Trung Quốc.

Kim Yeon Koung - VĐV bóng chuyền vĩ đại nhất Hàn Quốc đã giải nghệ vào năm 2021

Lần thứ 3 trong lịch sử các kỳ Olympic, bóng chuyền nữ Hàn Quốc lọt vào bán kết rồi lại để thua và không thể giành chiến thắng trong trận tranh HCĐ. Kim Yeon Koung coi đó là một cú sốc và đưa ra một quyết định từ giã đội tuyển. 

Từ năm 2022, Hàn Quốc đã không còn sự phục vụ của người đội trưởng huyền thoại. Những người đàn chị như Yang Hyo Yin , Kim Su Ji & libero Kim Hae Ran cũng lần lượt rời đội sau khi bước qua thời kỳ đỉnh cao.

Chật vật tìm lại chính mình

Đến với VNL 2022, đội hình Hàn Quốc sở hữu nhiều cái tên đã thi đấu tại AVC 2018, giải đấu mà Hàn Quốc đã nhận thất bại 0-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đáng chú ý, HLV Cesar Gonzalez chỉ triệu tập 1 đối chuyền duy nhất là Kim Heejin.

Không còn Kim Yeon Koung, Hàn Quốc mất đi hơn một nửa sức mạnh, đặc biệt là trên mặt trận tấn công. Nên nhớ rằng, VĐV bóng chuyền vĩ đại nhất Hàn Quốc cũng chính là người ghi nhiều điểm thứ 2 của bóng chuyền nữ Olympic Tokyo 2020, với tổng cộng 136 điểm.

Hàn Quốc yếu đi rất nhiều khi không còn người thủ lĩnh ghi điểm chủ lực

Trong khi đó, người ghi điểm nhiều nhất ở Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại là Kang Sohwi mới chỉ ghi được 31 điểm sau 4 trận. Đội trưởng Park Jeongah cũng mới chỉ ghi được 17 điểm cùng hiệu suất 24,19%. Rõ ràng, Hàn Quốc đang thiếu vắng một tay ghi điểm chủ lực có thể tỏa sáng trong những giây phút quan trọng nhất.

Không dừng lại ở khả năng ghi điểm, Kim Yeon Koung còn là một thủ lĩnh tinh thần trên sân đấu. Trong khi đó, đội trưởng của Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại là Park Jeongah lại không thể vực dậy các đồng đội khi đội bóng đang rơi vào lâm nguy. Sau 2 trận thua đầu tiên, các cô gái Hàn Quốc đang có dấu hiệu xuống tinh thần rõ rệt, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ thất bại chóng vánh trước Ba Lan và Canada.

Bên cạnh việc thiếu vắng Kim Yeon Koung, bóng chuyền nữ Hàn Quốc cũng đang vô cùng đau đầu khi tìm người khỏa lấp khoảng trống mà Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong để lại. Năm 2021, Hiệp hội bóng chuyền Hàn Quốc đã công bố họ loại cặp chị em "nữ thần bóng chuyền" của Hàn Quốc  ra khỏi danh sách đội tuyển quốc gia cho tất cả các sự kiện quốc tế sau scandal bạo lực học đường.

Thiếu vắng  Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong, Hàn Quốc đã thất bại thảm hại tại VNL 2021

2 chị em Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong vốn có dấu ấn rất lớn tới lối chơi của đội tuyển nữ Hàn Quốc trong những năm qua, cả trong tấn công và phòng ngự. Tại giải bóng chuyền Volleyball Nations League 2021 diễn ra tại Ý, sự vắng mặt của hai chị em nổi tiếng này đã khiến Hàn Quốc suy giảm đáng kể sức mạnh của mình. Họ chỉ có một chiến thắng duy nhất trước một Thái Lan với những VĐV ở độ tuổi U40. 

Sau 1 năm, bóng chuyền nữ Hàn Quốc vẫn không thể tìm ra người thay thế cho cặp chị em sinh đôi. Lối chơi tấn công của họ hiện đã trở nên quá đơn điệu và dễ bị bắt bài, còn trong phòng ngự, Hàn Quốc đang gặp vấn đề lớn với những tình huống bắt bước 1.

Điều chỉnh bước 1 đang là một trong những điểm yếu lớn nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc

Bóng chuyền Hàn Quốc đang đứng trước cơn khủng hoảng sau thế hệ vàng. Người hâm mộ rất mong chờ những thay đổi tích cực của đội bóng đang xếp thứ 16 thế giới ở tuần thi đấu thứ 2 của VNL 2022, nhưng với tình hình hiện tại, rất có thể Hàn Quốc sẽ phải chấp nhận thất bại giống như mùa giải Nations League năm ngoái.

http://s.viettel.vn/bongchuyenthegioi - Truyền hình trực tuyến VNL 2022

Xem không cần Wifi - 100% miễn phí 4G Viettel tốc độ cao

TẢI NGAY TV360 tại http://s.viettel.vn/tv360.app

Website http://tv360.vn

Thành Hưng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội