Cơn ác mộng kéo dài của bóng chuyền nữ Hàn Quốc

thứ hai 8-8-2022 15:45:17 +07:00 0 bình luận
Sau khi kết thúc Nations League với thành tích không thể tệ hơn, tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc lại phải đối diện với cơn khủng hoảng mang tên chấn thương.

Sau khi kết thúc Nations League 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã tập trung vào ngày 1/8 vừa qua. Dù chỉ mới tập trung được vài ngày nhưng đội tuyển xứ Kim Chi đã phải đối diện với cơ bão chấn thương của hàng loạt trụ cột.

4 cái tên đầu tiên đã phải nói lời chia tay với đội tuyển do chấn thương đó là Kang Sohwi, Lee So Young, Jung Jiyoon và Jung Ho Young. Trong trận giao hữu với Ba Lan, phụ công chính Jung Ho Young dính chấn thương. Đây cũng là trận đấu mà đội bóng xếp hạng 4 Olympic 2021 đã nhận thất bại muối mặt 0-3. Đến ngày 5/8 vừa qua, Lee Hanbi tiếp tục dính chấn thương, nâng tổng số ca chấn thương của tuyển Hàn Quốc lên con số 5. Tuy nhiên, chủ công này hiện vẫn tập luyện cùng đội và đợi kết quả kiểm tra chấn thương.

Lee Hanbi là cái tên thứ 5 dính chấn thương

Trong mùa giải năm nay, bóng chuyền nữ Hàn Quốc đang phải đối diện với vận xui mang tên chấn thương. Tại Nations League 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã khiến cho người hâm mộ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác khi họ thi đấu vô cùng tồi tệ. Trải qua 3 tuần thi đấu, đội bóng xứ Kim Chi không thể giành nổi một chiến thắng và xếp thứ 16 chung cuộc. Kết quả này còn tệ hơn kết quả của tuyển nữ Hàn Quốc tại Nations League 2021. Trong bối cảnh thi đấu vô cùng bết bát khi chưa có được điểm số nào, đội tuyển nữ Hàn Quốc phải đối mặt với cơn bão chấn thương trong tuần cuối cùng của vòng bảng VNL 2022.

Lúc đó, libero Noh Ran và đối chuyền Lee Seon Woo do gặp phải chấn thương khá nghiêm trọng và hai cầu thủ này đã phải về nước để điều trị. Ngoài ra, Kim Hee Jin bất ngờ tái phát chấn thương không thể thi đấu.

Kim Hee Jin - Một trong những cây ghi điểm chính của Hàn Quốc tại VNL 2022

Tại AVC Cup 2022 tới đây, Hàn Quốc là đội bóng xếp ở bảng A cùng với chủ nhà Philippines, Trung Quốc, Việt Nam và Iran. Ở AVC Cup 2021, giống như Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên hay Trung Quốc, Hàn Quốc cũng quyết định đội tuyển nữ của quốc gia này sẽ không tham dự giải vô địch châu Á - AVC 2021 tại Philippines do tình hình dịch bệnh cũng như khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ sau Olympic Tokyo 2020.

Trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã khiến cho người hâm mộ đi từ ngạc nhiên, bất ngờ sang đến thất vọng tràn trề. Không thể ngờ rằng so với sự thể hiện xuất sắc ở Olympic Tokyo 2020 thì đội bóng xứ Kim Chi lại có một màn thể hiện thảm bại tại Nations League 2022 vừa qua.

Khoảnh khắc ăn mừng của Hàn Quốc tại Olympic Tokyo 2020

Còn nhớ hơn một năm trước, bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã tạo nên một cơn địa chấn khi lọt vào top 4 Olympic Tokyo 2020, mặc dù thiếu vắng chị em nhà Lee khi Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong phải chịu án phạt. Họ đã vượt qua Nhật Bản trong trận đấu quyết định và có mặt tại vòng 8 đội. Đội trưởng Kim Yeon-kyoung đã gồng gánh đưa Hàn Quốc là đại diện duy nhất của Châu Á lọt vào bán kết. Mặc dù chưa thể giành được huy chương nhưng đội bóng xứ Kim Chi đã để lại một ấn tượng khá lớn khi họ phải thi đấu trong một đội hình chưa phải là hoàn hảo nhất. 

Như vậy, trước thềm khai màn giải bóng chuyền AVC Cup 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đang phải trải qua một cơn khủng hoảng chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu tình trạng này kéo dài, rất có thể đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ mang tới AVC Cup 2022 một đội hình chắp vá, thiếu vắng các gương mặt trụ cột!

 

 

Thu Thảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội