Giải mã màn trình diễn rực sáng của bóng chuyền Nhật Bản tại VNL 2022

thứ hai 20-6-2022 15:28:07 +07:00 0 bình luận
Một năm sau thất bại ở Olympic Tokyon 2021, cả 2 đội tuyển nam và nữ Nhật Bản đều đang có màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại VNL 2022.

Trong quá khứ, Nhật Bản từng là một cường quốc bóng chuyền với những thành tích lẫy lừng ở nhiều sân chơi lớn cấp độ thế giới, trong đó có 2 tấm HCV Olympic và 3 chức vô địch thế giới. Chính vì vậy, thất bại ngay tại sân nhà Olympic 2021 thực sự là một đòn đau với bóng chuyền Nhật Bản, và họ buộc phải có một cuộc cải tổ về nhân sự.

Một năm sau, cả 2 đội tuyển nam và nữ của bóng chuyền Nhật Bản đều đang thể hiện một bộ mặt tích cực khi đang chiếm giữ 2 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng VNL 2022.

Nhật Bản đang thi đấu cực kỳ thành công tại VNL 2022

Lối chơi thuyết phục

Nhật Bản có thể gặp bất lợi về mặt thể hình, nhưng họ luôn khiến đối phương phải bối rối phải lối đánh tốc độ của mình. Những pha phối hợp ghi điểm chính xác ở nhịp độ cao đã trở thành những miếng đánh quen thuộc của nam và nữ Nhật Bản ở VNL 2022.

Trong phòng ngự, Nhật Bản vẫn cho thấy sự kiên cường và lì lợm đến đáng sợ. Để khắc phục nhược điểm thể hình, Nhật Bản đã tập trung vào những tình huống đỡ bước 1 thay cho hàng chắn. Nhờ khả năng điều chuyển 1 tốt, Nhật Bản dễ dàng thực hiện những tình huống phản công sắc bén khiến đối thủ phải bất ngờ.

Nhật Bản thi đấu kiên cường trong phòng thủ, đa dạng và giàu đột biến trong tấn công

Những cá nhân xuất sắc

Trong khi nhiều đội tuyển khác đang đau đầu vì quá trình chuyển giao thế hệ, Nhật Bản lại đang sở hữu một lực lượng hết sức đồng đều, với nhiều ngôi sao trong đội hình.

Ở đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản, đối chuyền hay nhất thế giới hiện tại Yuji Nishida tiếp tục là gương mặt nổi bật nhất trên hàng công, trong khi Ran Takahashi thi đấu ngày càng tiến bộ, cả về khả năng phát bóng, chắn bóng lẫn ghi điểm. Vói bộ đôi này, Nhật Bản hoàn toàn có thể tự tin đối đầu với những dàn chắn có chiều cao vượt trội.

Yuji Nishida vẫn đang là ngôi sao số 1 của bóng chuyền nam Nhật Bản 

Các tay đập của đội nữ thậm chí còn thi đấu ấn tượng hơn. Sau 2 tuần thi đấu, Sarina Koga và Arisa Inoue mang về trung bình 37 điểm mỗi trận cho tuyển Nhật Bản. Thậm chí, đội trưởng Sarina còn đang là VĐV tấn công xuất sắc số 2 tại giải bóng chuyền nữ VNL 2022 (154, chỉ xếp sau Herbots Britt của Bỉ).

Sarina Koga đã ghi 173 điểm cho nữ Nhật Bản (154 điểm tấn công, 16 điểm chắn bóng, 3 điểm phát bóng)

Sẽ là thiếu sót lên nếu không nhắc đến những cây chuyền 2 của bóng chuyền Nhật Bản. Nếu như đội nữ sở hữu bộ đôi đang thi đấu hết sức ổn định, có thể biến những pha bóng xấu thành những đường chuyền cực tốt là Tamaki Matsui và Nanami Seki, đội nam lại có sự phục vụ của Masahiro Sekita - một trong những chuyền hai có lối chơi sáng tạo nhất thế giới và Motoki Eiro, một VĐV có chiều cao 1m92 cùng lối chơi cực kỳ toàn diện. 

Motoki Eiro chính là Bruno Rezende của bóng chuyền Nhật Bản

Libero đang ghi được nhiều điểm nhất tại tuần 1 VNL 2022 chính là Tomohiro Yamamoto. Cầu thủ sinh năm 1994 sở hữu chiều cao 1m71, anh đang chơi ở giải hạng 1 V.League cho CLB Osaka Blazers Sakai. Trải qua 3 trận đấu, Tomohiro Yamamoto có tổng cộng được 64 lần đỡ bóng, trung bình mỗi trận có 12,25 lần thành công, đạt tỉ lệ 76,56%.

Còn ở đội nữ, Manami Kojima chính là gương mặt nổi bật nhất ở hàng sau với rất nhiều tình huống liều mình cứu thua. Libero thuộc biên chế của NEC Red Rockets đã có 150 lần cứu thua, đứng thứ hai tại giải bóng chuyền nữ VNL 2022.

Manami Kojima đem đến sự yên tâm nhờ khả năng đỡ bóng và điều chỉnh bước 1 tốt

Dấu ấn từ 2 vị thuyền trưởng

Kết thúc Olympic Tokyo 2021, Nhật Bản đã bổ nhiệm 2 vị HLV mới cho đội nam và nữ, đó là những cái tên không quá xa lạ với bóng chuyền nước này.

Sau 8 năm liên tiếp giữ vị trí trợ lý HLV, ông Philippe Blain cuối cùng đã được trở lại chiếc ghế HLV trưởng. Trong khoảng thời gian từ năm 2013-2016, Philippe Blain đạt tới đỉnh cao cùng Ba Lan khi giành chức vô địch Thế giới, đó là hành trang giúp ông nhận được sự tin tưởng của Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản.

Ông Philippe Blain có 5 năm làm trợ lý HLV đội tuyển Nhật Bản trước khi ngồi vào ghế thuyền trưởng

Vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng vị thuyền trưởng người Pháp đã đem đến sự ổn định trong cả lối chơi và tinh thần thi đấu của đội tuyển Nhật. Không còn hình ảnh của một Nhật Bản đã thua bạc nhược Brazil 0-3 tại Olympic 2021, đoàn quân của HLV Philippe Blain đã có màn trình diễn ấn tượng trước đội tuyển Mỹ, thậm chí đánh bại Iran với tỷ số 3-0 đầy bất ngờ.

Đối với đội tuyển nữ, Liên đoàn Bóng chuyền Nhật Bản một lần nữa đặt niềm tin vào HLV Masayoshi Manabe, người từng mang lại những thứ hạng cao nhất cho họ. Dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng 58 tuổi, các cô gái Nhật Bản đã cho thấy khả năng phòng ngự vô cùng kiên cường kết hợp với những bài tấn công đầy màu sắc.

Masayoshi Manabe, người đã dẫn dắt thế hệ vàng của bóng chuyền Nhật Bản cách đây 10 năm

Với sự gắn kết và hiệu quả trong lối chơi, Nhật Bản hiện đang là đội tuyển duy nhất còn bất bại ở giải bóng chuyền nữ VNL 2022. Đây thực sự là một thành công lớn với đội tuyển xếp hạng 6 thế giới.

***

Sau nhiều sóng gió, bóng chuyền Nhật Bản đã tái thiết lại một đội hình đầy ấn tượng khiến nhiều người nhớ về thế hệ vàng cách đây 10 năm và xa hơn là thời kỳ vàng son, khi Nhật Bản còn sở hữu những thành tích lẫy lừng trên đấu trường thế giới. Trong thời điểm các đội tuyển khác đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, liệu Nhật Bản sẽ có cơ hội bước lên ngôi vị cao nhất ở các giải đấu quốc tế?

http://s.viettel.vn/bongchuyenthegioi - Truyền hình trực tuyến VNL 2022

Xem không cần Wifi - 100% miễn phí 4G Viettel tốc độ cao

TẢI NGAY TV360 tại http://s.viettel.vn/tv360.app

Website http://tv360.vn

Thành Hưng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội