Khi Chery Tiggo tan rã — các cầu thủ đứng trước ngã rẽ mới sau PVL
Với thông báo rút lui, toàn bộ biên chế của đội lập tức trở thành cầu thủ tự do, mở ra cơ hội cho các đội khác săn đón; đồng thời, Chery Tiggo có nhiệm vụ giải quyết hợp đồng còn lại với những ai vẫn đang được trả lương.
Với các VĐV tên tuổi như Ara Galang, Aby Maraño hay những gương mặt trẻ như Renee Penafiel, Mary Rhose Dapol, Czarina Carandang … — đây có thể là lúc để họ tìm bến đỗ mới, gia nhập đội khác và tiếp tục sự nghiệp. Với kinh nghiệm và kỹ năng đã được kiểm chứng, nhiều người được dự đoán sẽ nhanh chóng nhận được đề nghị từ các đội đang cần bổ sung lực lượng.
Tuy nhiên, việc trở thành cầu thủ tự do cũng mang lại áp lực không nhỏ: họ có khoảng thời gian giới hạn để tìm đội mới trước khi mùa giải 2026 khởi tranh. Đối với những cầu thủ ít danh tiếng hơn hoặc chưa khẳng định vị thế — cơ hội có thể ít hơn, thậm chí khả năng gián đoạn sự nghiệp là rất rõ.
Tình thế này đồng nghĩa với việc PVL — và cả các đội đang hoạt động — sẽ chứng kiến “cơn sóng chuyển nhượng” lớn: các đội mạnh có thể tận dụng để bổ sung nhân sự; các cầu thủ bình thường có cơ hội “lột xác”; trong khi những ai chần chừ có thể mất vị trí.
Với Chery Tiggo, việc chấm dứt không chỉ là xóa tên khỏi bảng đấu — đó là lời nhắc nhở về tính mong manh trong thể thao chuyên nghiệp. Còn với các cầu thủ, đây là lúc họ phải nhanh chóng thích nghi, đưa ra lựa chọn khôn ngoan để tiếp tục đam mê: giữ vững phong độ, làm mới bản thân, và tìm lại bến đỗ — để biến biến động thành cơ hội.
