Sự ra đi của Chery Tiggo EV Crossovers cùng với đội từng tan rã trước đó đã từng khiến không ít người lo ngại về uy tín và tương lai của PVL. Tuy nhiên, thực tế cho thấy: dù giảm số lượng đội tham dự, chất lượng thi đấu và lượng cổ động viên theo dõi vẫn giữ vững, thậm chí gia tăng ở nhiều thời điểm quan trọng. Nhịp độ thi đấu, kịch tính các trận chung kết hay playoff không bị ảnh hưởng — những yếu tố tạo nên danh tiếng của PVL vẫn hiện diện đậm nét.
Thay vì suy yếu, PVL dường như đang chuyển mình: nhiều đội bóng “vừa vào” nhanh chóng được bổ sung lực lượng, tài trợ; các cầu thủ trở nên “linh động” hơn — chuyển đội dễ hơn, tìm cơ hội thi đấu thực tế hơn; còn ban tổ chức linh hoạt thay đổi thể thức hoặc điều chỉnh lịch thi đấu để phù hợp với tình hình mới. Điều đó giúp giải không chỉ duy trì cấu trúc hoạt động, mà còn đáp ứng kỳ vọng từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.
Việc 2 đội tan rã liên tiếp cũng gửi đi tín hiệu mạnh mẽ: bóng chuyền chuyên nghiệp — dù hấp dẫn — vẫn tồn tại nhiều áp lực tài chính, nhân sự và quản lý. Nhưng chính PVL đã cho thấy năng lực thích nghi: họ không né tránh thực tế, mà điều chỉnh linh hoạt để giải đấu không bị đứt gãy.
Với những gì đã trải qua, PVL đang khẳng định: giá trị của giải không nằm ở số lượng đội tham dự, mà ở chất lượng trận đấu, niềm đam mê người hâm mộ và tính chuyên nghiệp trong vận hành. Và nếu giữ được ổn định, biết phát triển bền vững hơn, PVL hoàn toàn có thể tiến xa — bất chấp những sóng gió tạm thời.

