Serbia phục thù thành công, bóng chuyền nữ Thái Lan tạm biệt giấc mơ Top 10 vô địch thế giới

thứ sáu 7-10-2022 22:12:17 +07:00 0 bình luận
Kể cả khi không có ngôi sao số 1 trong đội hình, Serbia vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo trước Thái Lan, qua đó chấm dứt cơ hội đi tiếp của đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Thất bại trước Canada và Đức khiến Thái Lan bước vào trận chiến gặp Serbia với tâm lý buộc phải thắng để tiếp tục nuôi cơ hội vào tứ kết giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022. Ở giải đấu VNL vừa kết thúc, Thái Lan đã tạo nên kỳ tích khi đánh bại Serbia 3-2 tại vòng bảng. Chính vì vậy, người hâm mộ bóng chuyền Thái Lan đều kỳ vọng phép màu sẽ được lặp lại trong ngày hôm nay.

Nhà đương kim vô địch đã cất cây ghi điểm chủ lực Tijana Bošković để chủ công này được nghỉ ngơi, song Serbia vẫn cho thấy sự trên cơ trước đối thủ của mình. Dù không quá vượt trội trong set đấu thứ nhất, nhưng Serbia đã bảo vệ thành công cách biệt 2 điểm vô cùng mong manh, qua đó có được chiến thắng 25-23 sau set 1.

Không cần Bošković, Serbia vẫn áp đảo Thái Lan

Bước sang set 2, Thái Lan càng bế tắc hơn khi hàng chắn của Serbia đã chơi cực kỳ vững chãi. Họ phản ứng rất nhanh trước các mũi tấn công bên phía Thái Lan và tận dụng tốt ưu thế về mặt thể hình để vô hiệu hóa hàng loạt pha ghi điểm của đội bóng số 1 Đông Nam Á. Thái Lan không tài nào ngăn cản chênh lệch điểm được kéo giãn và nhanh chóng nhận thất bại 17-25.

Hàng chắn của Serbia dễ dàng hóa giải những pha tấn công của Thái Lan

Thế trận một chiều vẫn tiếp tục được thiết lập ở set đấu thứ 3, khi Serbia đã bắt bài được Thái Lan. Các đường bóng của đội bóng áo xanh đều bị hóa giải một cách dễ dàng, và Serbia đã chấm dứt toàn bộ nỗ lực của Thái Lan với một pha chắn bóng ghi điểm, qua đó có được set thắng 25-15.

Serbia trả lại món nợ tại VNL 2022, đồng thời chấm dứt cơ hội đi tiếp của Thái Lan

Trận đấu ngày hôm nay có lẽ là thất bại đáng quên nhất của Thái Lan khi mà 2 cây ghi điểm chính của họ là Pimpichaya Kokram và Ajcharaporn Kongyot thậm chí còn không thể ghi nổi 10 điểm. Bên cạnh đó, phong độ không tốt của Chatchuon Moksri và phụ công Thatdao Nuekjang cũng khiến Thái Lan thất bại hoàn toàn trên mặt trận phòng ngự và nhận thất bại cay đắng trong ngày hôm nay.

Chiến thắng 3-0 (25-23, 25-17, 25-15) giúp Serbia vững vàng ở ngôi đầu bảng với khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi, trong khi Thái Lan đã không còn cơ hội đi tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc mục tiêu lọt vào Top 10 đội bóng mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIVB của bóng chuyền nữ Thái Lan trong năm 2022 sẽ không thể được thực hiện. Dẫu vậy, Thái Lan vẫn có thể tự hào với màn trình diễn của mình tại 2 giải đấu lớn là VNL 2022 và FIVB World Championship.

Thành Hưng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội