Họ vừa chiêu mộ Marco Pellacani — một trung phong cao lên tới 210 cm và được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng — với hy vọng anh sẽ gia tăng sức mạnh ở tuyến giữa và giúp đội có chiều sâu hơn. Trước khi về Grottazzolina, Pellacani đã khoác áo đội vô địch quốc gia, nhưng anh lựa chọn đổi môi trường để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên và phát triển bản thân.
Việc bổ sung Pellacani cùng với mục tiêu chơi tốt tại Serie A cho thấy tham vọng của Yuasa: không chỉ trụ lại mà còn định hướng tiến lên trở thành đội có thể cạnh tranh ổn định. Tuy nhiên, thực tế trên sân đấu chưa dễ dàng. Đội vừa trải qua chuỗi trận khó khăn, có trận thua khá rõ rệt trước đối thủ mạnh — cho thấy rằng khoảng cách với các đội hàng đầu vẫn còn.
HLV Massimiliano Ortenzi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đội cần giữ vững “tinh thần chiến đấu” và cải thiện ở khâu ổn định, nhất là trong các thời điểm quyết định. Đối với Ortenzi, điều then chốt là “đồng đều trong khâu chuyền — đỡ — tấn công” và cần từng cá nhân biết vượt qua áp lực, giữ kỷ luật — bất kể ai ra sân.
Bên cạnh đó, Yuasa cũng hiểu rằng để vươn lên, họ cần hơn là tài năng đơn lẻ: đó là sự đồng bộ, phối hợp giữa các tuyến, thời gian thi đấu thực tế và cả bản lĩnh khi gặp các đội mạnh. Cầu thủ trẻ như Pellacani sẽ có cơ hội khẳng định mình — nhưng đồng thời họ phải chịu áp lực thử thách rất lớn.
Với tham vọng, lực lượng được bổ sung và khát khao vươn lên — đang ở một ngã rẽ quan trọng: nếu biết tận dụng thời cơ và giữ vững quyết tâm, họ hoàn toàn có thể trở thành “ngoài tầm dự đoán” trong mùa giải tới. Nhưng hành trình ấy chắc chắn sẽ không dễ.
