Ánh Thảo dẫn đầu danh sách ghi điểm của Việt Nam tại giải U18 vô địch châu Á
Trong đó, bộ ba Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Thị Mai Quỳnh là những gương mặt nổi bật nhất khi dẫn đầu danh sách ghi điểm của đội tuyển.
Đội trưởng Bùi Thị Ánh Thảo khẳng định vai trò thủ lĩnh khi ghi 56 điểm, nhiều nhất toàn đội. Chủ công sinh năm 2008 không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn luôn biết cách lên tiếng ở những trận đấu lớn.
Dù gặp các đối thủ mạnh như Hàn Quốc hay Trung Quốc, Ánh Thảo vẫn là cầu thủ giữ được sự ổn định, ghi điểm ở những thời khắc quan trọng. Thành tích của cô gồm 37% hiệu suất tấn công, 5 điểm chắn bóng và 5 điểm phát bóng trực tiếp (ace).
Xếp ngay phía sau là Nguyễn Khánh Linh với 50 điểm. Đối chuyền của U18 Việt Nam sở hữu hiệu suất tấn công 43%, cùng 3 điểm chắn bóng và tới 9 điểm ace – con số cao nhất toàn đội. Khánh Linh đặc biệt bùng nổ ở giai đoạn cuối giải, góp công lớn trong chiến thắng trước Kazakhstan ở trận tranh hạng 5.
Cùng có 50 điểm là Nguyễn Thị Mai Quỳnh. Chủ công trẻ thi đấu ngày càng tự tin qua từng trận, đặc biệt để lại dấu ấn trong cuộc đối đầu với U18 Trung Quốc khi góp công giúp Việt Nam giành được một set thắng lịch sử. Mai Quỳnh khép lại giải với 38% hiệu suất tấn công và 3 điểm chắn bóng.
Ở nhóm phía sau, phụ công Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc ghi 34 điểm với hiệu suất tấn công lên tới 61%, cao bậc nhất đội hình. Cô còn đóng góp 7 điểm chắn bóng và 1 ace, cho thấy sự hiệu quả ở cả tấn công lẫn phòng ngự trên lưới.
Một phụ công khác là Lê Thùy Linh cũng có giải đấu rất thành công với 33 điểm (46% tấn công, 5 blocks, 4 aces), liên tục mang đến những pha đánh nhanh chất lượng và hỗ trợ chắn bóng hiệu quả.
Ngoài ra, nhiều cầu thủ khác cũng để lại dấu ấn như Bùi Thị Huyền (22 điểm), Lê Thị Kim Thư (18 điểm với hiệu suất tấn công 76%), Nguyễn Thị Yến Nhi (17 điểm), chuyền hai Nguyễn Huyền Trang (12 điểm, trong đó có 5 ace), Nguyễn Châm Anh (11 điểm), Vũ Mai Ngân (6 điểm) và Đỗ Quế Trân (2 điểm).
Việc có nhiều cầu thủ ghi điểm khá đồng đều cho thấy U18 Việt Nam không phụ thuộc vào một cá nhân. Chính sự đa dạng trong các phương án tấn công cùng tinh thần thi đấu gắn kết đã giúp thầy trò HLV Ngọc Hoa tạo nên kỳ tích với vị trí hạng 5 châu Á, thành tích cao nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tại sân chơi U18.
Thống kê ghi điểm U18 Việt Nam tại Giải U18 châu Á 2026
Bùi Thị Ánh Thảo – 56 điểm (37% tấn công + 5 blocks + 5 aces)
Nguyễn Khánh Linh – 50 điểm (43% + 3 blocks + 9 aces)
Nguyễn Thị Mai Quỳnh – 50 điểm (38% + 3 blocks)
Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc – 34 điểm (61% + 7 blocks + 1 ace)
Lê Thùy Linh – 33 điểm (46% + 5 blocks + 4 aces)
Bùi Thị Huyền – 22 điểm (46% + 1 block + 3 aces)
Lê Thị Kim Thư – 18 điểm (76% + 3 blocks + 2 aces)
Nguyễn Thị Yến Nhi – 17 điểm (44% + 1 block + 4 aces)
Nguyễn Huyền Trang – 12 điểm (62% + 2 blocks + 5 aces)
Nguyễn Châm Anh – 11 điểm (35% + 5 aces)
Vũ Mai Ngân – 6 điểm (38% + 1 block)
Đỗ Quế Trân – 2 điểm (33% + 1 ace)
