Đội tuyển bóng chuyền U18 Việt Nam tiếp tục ở lại Thái Lan tranh tài giải U18 Vô địch châu Á
Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến 7/7/2026 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) dưới sự tổ chức của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC). Đây là sân chơi hai năm một lần quy tụ những đội tuyển U18 mạnh nhất châu Á, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt khi 4 đội có thành tích cao nhất sẽ giành vé đại diện châu Á tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U19 thế giới 2027.
Giải năm nay quy tụ 16 đội tuyển và được chia thành bốn bảng đấu:
Bảng A
* 🇹🇭 Thái Lan (chủ nhà)
* 🇺🇿 Uzbekistan
* 🇦🇺 Australia
* 🇲🇳 Mông CổBảng B
* 🇨🇳 Trung Quốc (đương kim vô địch)
* 🇰🇿 Kazakhstan
* 🇭🇰 Hong Kong (Trung Quốc)
* 🇰🇬 KyrgyzstanBảng C
* 🇯🇵 Nhật Bản
* 🇮🇷 Iran
* 🇵🇭 Philippines
* 🇮🇩 IndonesiaBảng D
* 🇹🇼 Đài Bắc Trung Hoa
* 🇰🇷 Hàn Quốc
* 🇮🇳 Ấn Độ
* 🇻🇳 Việt Nam
Theo thể thức thi đấu, vòng bảng các đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm trước khi bước vào vòng loại trực tiếp để xác định nhà vô địch cũng như 4 suất tham dự Giải U19 thế giới 2027.
Trung Quốc hướng tới bảo vệ ngôi vương
Bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch, U18 Trung Quốc tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi hậu năm nay. Với nền tảng đào tạo trẻ hàng đầu châu lục cùng lực lượng đồng đều, đội bóng này đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV giành được ở kỳ giải trước.
Ngoài Trung Quốc, những cái tên như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa cũng được đánh giá rất cao trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch.
"Bảng tử thần" mang tên bảng C
Trong 4 bảng đấu, bảng C được giới chuyên môn đánh giá là khó lường nhất. Nhật Bản là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải với 9 lần vô địch, trong khi Iran đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ rất chất lượng sau chức vô địch Đại hội Thể thao trẻ châu Á.
Indonesia cũng cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ ở cấp độ trẻ trong những năm gần đây, còn Philippines mang đến đội hình U18 đầy triển vọng với nhiều vận động viên được đầu tư bài bản. Việc cả bốn đội đều có khả năng cạnh tranh suất đi tiếp khiến bảng C được ví như "bảng tử thần" của giải.
U18 Việt Nam đứng trước thử thách lớn
Ở bảng D, U18 Việt Nam sẽ phải chạm trán 3 đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Trong đó, Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa đều đầu tư rất mạnh vào hệ thống đào tạo trẻ bài bản, sở hữu nhiều vận động viên có thể hình và trình độ kỹ thuật ấn tượng. Với Ấn Độ cũng đang có những bước tiến đáng kể ở cấp độ trẻ và hứa hẹn sẽ là đối thủ không dễ bị đánh bại.
Dù rơi vào bảng đấu khó, U18 Việt Nam vẫn có quyền kỳ vọng sau những gì đã thể hiện tại Princess Cup 2026. Đội bóng của HLV Ngọc Hoa vừa giành ngôi Á quân Đông Nam Á sau hành trình ấn tượng và sở hữu nhiều cá nhân nổi bật như Nguyễn Huyền Trang, Lê Thùy Linh, Nguyễn Khánh Linh hay libero Quách Thị Hoài Ân.
Việc được cọ xát với chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết Princess Cup cũng giúp các tuyển thủ trẻ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trước khi bước vào sân chơi châu lục.
Princess Cup là màn chạy đà hoàn hảo
Ngay trước thềm Giải U18 châu Á, nhiều đội tuyển trong khu vực đã tham dự Giải U18 Đông Nam Á - Princess Cup lần thứ 23, cũng được tổ chức tại Nakhon Ratchasima và khép lại vào ngày 28/6.
Đây được xem là giải đấu khởi động lý tưởng để các đội hoàn thiện đội hình, thử nghiệm chiến thuật và đánh giá phong độ trước khi bước vào sân chơi chính thức của AVC.
Thái Lan bước vào giải U18 châu Á với sự tự tin lớn sau chức vô địch Princess Cup trên sân nhà. Trong khi đó, Việt Nam, Indonesia và Philippines cũng có thêm những bài học quý giá sau các trận đấu chất lượng tại giải Đông Nam Á.
Các đội tuyển sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi, đúc kết kinh nghiệm trước khi bước vào sân chơi ở đẳng cấp cao hơn, thử thách lớn hơn rất nhiều.
Cuộc đua giành vé dự U19 World Championship
Không chỉ là cuộc cạnh tranh cho chức vô địch châu Á, Giải U18 AVC 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi 4 đội đứng đầu sẽ giành quyền góp mặt tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U19 thế giới 2027.
Chính vì vậy, mọi trận đấu đều mang tính chất quyết định. Những nền bóng chuyền mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan hay Hàn Quốc chắc chắn đặt mục tiêu lọt vào top 4, nhưng các đội đang vươn lên như Việt Nam, Iran, Indonesia hay Philippines cũng sẵn sàng tạo nên bất ngờ.
Với lực lượng trẻ giàu tiềm năng cùng những kinh nghiệm tích lũy từ Princess Cup, U18 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu tự tin và nỗ lực tạo nên dấu ấn tại giải đấu lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi U18. Mục tiêu giành vé dự Giải U19 thế giới sẽ không dễ dàng, nhưng đây là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định vị thế trước những đối thủ hàng đầu châu Á.
