Hàn Quốc thể hiện bản lĩnh trước chủ nhà Thái Lan, giành tấm vé vào chung kết U18 châu Á
Đối mặt với sức ép khổng lồ từ hàng nghìn khán giả chủ nhà tại Nakhon Ratchasima, đội tuyển U18 Hàn Quốc vẫn cho thấy bản lĩnh của một trong những nền bóng chuyền hàng đầu châu lục khi lội ngược dòng đánh bại U18 Thái Lan với tỷ số 3-1 (17-25, 27-25, 25-12, 25-14), qua đó giành quyền vào chung kết Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026.
Ngay trong set đấu đầu tiên, U18 Thái Lan nhập cuộc đầy hưng phấn. Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các học trò của HLV Thái Lan thi đấu bùng nổ với đầu tàu quen thuộc là chủ công Natchaya. Những pha tấn công uy lực cùng khả năng phòng ngự chắc chắn giúp đội chủ nhà nhanh chóng tạo khoảng cách và khép lại set mở màn với chiến thắng 25-17, khiến không ít người tin rằng bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.
Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Thái Lan làm được trước một Hàn Quốc quá bản lĩnh. Set thứ hai trở thành bước ngoặt của trận đấu khi hai đội tạo nên màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Thái Lan nhiều thời điểm ở rất gần chiến thắng, nhưng Hàn Quốc luôn biết cách giữ được sự bình tĩnh ở những thời khắc quyết định.
Dấu ấn lớn nhất thuộc về bộ đôi phụ công Shin Eun-an và đội trưởng Park Seo-yoon. Cả hai cùng ghi 6 điểm trong set đấu thứ hai, liên tục ghi điểm bằng những pha tấn công nhanh và chắn bóng chính xác, giúp Hàn Quốc lội ngược dòng thắng 27-25 sau màn giằng co đầy cảm xúc. Chiến thắng ở set đấu này không chỉ cân bằng tỷ số mà còn tạo ra bước ngoặt lớn về mặt tâm lý.
Sau khi gỡ hòa 1-1, thế trận gần như hoàn toàn thuộc về đội bóng xứ kim chi. Hàn Quốc trình diễn bộ mặt vượt trội ở mọi khía cạnh, từ phát bóng, chắn bóng cho đến phòng ngự và phản công.
Một lần nữa, phát bóng tiếp tục là thứ vũ khí lợi hại nhất của Hàn Quốc tại giải đấu năm nay. Những cú giao bóng có điểm rơi khó chịu liên tục phá vỡ hệ thống chuyền một của Thái Lan, khiến đội chủ nhà gần như không thể triển khai các miếng đánh nhanh sở trường.
Thống kê sau trận cho thấy sự áp đảo của Hàn Quốc khi họ ghi tới 10 điểm phát bóng trực tiếp (ace), đồng thời buộc U18 Thái Lan mắc tới 24 lỗi chuyền một. Khi bước một không còn đảm bảo, các mũi tấn công của đội chủ nhà cũng mất đi sự hiệu quả và thường xuyên bị hàng chắn đối phương hóa giải.
Không chỉ phát bóng xuất sắc, hệ thống chắn bóng của Hàn Quốc cũng hoạt động gần như hoàn hảo. Các học trò của HLV Kim Ki-joong ghi tới 15 điểm block, nhiều hơn gấp đôi so với 7 điểm chắn bóng của Thái Lan. Bộ đôi Park Seo-yoon và Shin Eun-an tiếp tục là những chốt chặn đáng tin cậy ở khu vực giữa lưới, khiến các tay đập chủ lực của Thái Lan nhiều lần rơi vào bế tắc.
Set ba và set bốn vì thế diễn ra một chiều hơn rất nhiều. Hàn Quốc hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tục tạo khoảng cách lớn và khép lại hai set với các tỷ số 25-12 và 25-14. Những gì đội bóng xứ kim chi thể hiện cho thấy họ không chỉ sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt mà còn có bản lĩnh thi đấu rất cao, đặc biệt ở những trận đấu lớn.
Chiến thắng 3-1 giúp U18 Hàn Quốc ghi tên mình vào trận chung kết, nơi họ sẽ chạm trán đương kim vô địch U18 Trung Quốc. Đây được xem là màn tái ngộ giữa hai ứng cử viên hàng đầu của giải, đồng thời là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có hệ thống chắn bóng và phát bóng hiệu quả nhất giải đấu.
Trong khi Trung Quốc sở hữu lợi thế vượt trội về thể hình với dàn cầu thủ cao trên 1m90 cùng hàng chắn cực kỳ đáng sợ, Hàn Quốc lại gây ấn tượng bằng lối chơi kỷ luật, phát bóng đầy biến hóa và khả năng phòng ngự bền bỉ. Trận chung kết vì thế hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa hai trường phái bóng chuyền hàng đầu châu Á để tìm ra nhà vô địch U18 châu Á 2026.
