Là chị em ruột, tại sao chị em siêu sao Boskovic khoác áo hai quốc gia khác nhau?

thứ sáu 20-8-2021 6:06:06 +07:00 0 bình luận
Trong khi cô em Boskovic khoác áo Serbia thì cô chị sẽ thi đấu cho Bosnia & Herzegovina.

Ngay sau khi Olympic khép lại, dù có một kỳ Thế vận hội không mấy thành công nhưng những đội bóng của “lục địa già” đã ngay lập tức bận rộn với giải Vô địch châu Âu được hứa hẹn hấp dẫn không kém bất cứ giải bóng chuyền đẳng cấp quốc tế nào.

Ngoại trừ đội bóng xứ bạch dương không mang đội hình chính thì tất cả các siêu sao bóng chuyền của châu Âu sẽ tề tựu đông đủ tại giải đấu này. Đặc biệt, tại giải đấu năm nay có sự xuất hiện của hai chị em siêu sao bóng chuyền Boskovic.

Boskovic chính là đối chuyền xuất sắc nhất Olympic Tokyo, một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng chuyền thế giới hiện nay sẽ có cuộc đối đầu với người chị gái ruột của mình ở bên kia chiến tuyến.

 Boskovic là chị gái từng đối đầu ở giải VĐQG Thổ Nhỹ Kỳ

Nếu như cô em Boskovic khoác áo Serbia thì người chị cũng chơi vị trí đối chuyền, cũng có tay thuận là tay trái sẽ thi đấu cho Bosnia & Herzegovina. Cô chính là người góp công lớn giúp đội bóng quê hương vượt qua vòng loại để góp mặt tại giải Vô địch châu Âu năm nay.

Chị gái của Boskovic sinh năm 1994, hơn em gái 3 tuổi. Hai chị em từng đối đầu nhau tại giải bóng chuyền Vô địch quốc gia Thổ Nhỹ Kỳ. Trong khi cô em quá nổi tiếng thì chị gái lại kém phần hơn khá nhiều.

Là chị em ruột, cùng sinh ra tại Bosnia & Herzegovina nhưng hai chị em lại khoác áo hai đội tuyển quốc gia khác nhau. Trong khi người chị ở lại quê nhà thì Boskovic lại khoác áo Serbia.

Nhiều người thắc mắc tại sao lại có điều kỳ lạ như vậy nhưng thật ra cả Serbia và Bosnia & Herzegovina đều cùng từng thuộc Nam Tư cũ. Tại Bosnia & Herzegovina cũng có rất đông người dân gốc Serbia sinh sống và chị em Boskovic là một trong số đó.

Điều này vốn dĩ không quá xa lạ trong thể thao. Một siêu sao bóng chuyền khác là Goncharova cũng sinh ra và từng khoác áo tuyển trẻ Ukraine trước khi chuyển sang chơi cho đội tuyển quốc gia Nga.

Hay phổ biến nhất là trường hợp của các tay đập Cuba cả nam lẫn nữ sau những chính sách khá tiêu cực của LĐBC nước này, họ đã dứt áo ra đi và nhập tịch các quốc gia khác.

Hải Phạm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội