Liên tục bỏ lỡ cơ hội, U18 Việt Nam chứng kiến Thái Lan đăng quang U18 Đông Nam Á
Thất bại với tỷ số 0-3 chưa thể phản ánh hết sự kịch tính của trận đấu, khi cả ba set đều diễn ra vô cùng cân bằng và đội bóng của HLV Ngọc Hoa đều là những người nắm lợi thế ở giai đoạn quyết định trước khi để tuột chiến thắng đầy đáng tiếc.
Điểm chung của cả ba set đấu là U18 Việt Nam đều thi đấu ngang ngửa, thậm chí có thời điểm vượt lên dẫn trước từ 2 đến 4 điểm khi bước vào cột mốc 20 điểm. Tuy nhiên, sự thiếu bản lĩnh trong những điểm số quyết định cùng kinh nghiệm của đội chủ nhà đã khiến các cô gái trẻ Việt Nam đánh rơi cơ hội giành từng set thắng.
Ngay ở set mở màn, hai đội cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn khi liên tục ăn miếng trả miếng. U18 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt những sai lầm trong khâu chuyền một của đối thủ để vươn lên dẫn 22-19.
Khoảng cách ba điểm tưởng như đủ để đội bóng áo xanh khép lại set đấu trong niềm vui, nhưng đúng vào thời điểm quan trọng nhất, U18 Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Những pha tấn công biên uy lực liên tiếp giúp đội chủ nhà ghi liền ba điểm, san bằng tỷ số 22-22.
Ở những điểm số cuối cùng, hàng phòng ngự Thái Lan chơi đầy chắc chắn, trong khi U18 Việt Nam lại mắc những lỗi đáng tiếc trong khâu xử lý bước một và dứt điểm. Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng 25-23, tạo lợi thế lớn về mặt tâm lý.
Bước sang set hai, thế trận có phần đảo chiều khi U18 Thái Lan là đội liên tục dẫn điểm. Tuy nhiên, bản lĩnh của U18 Việt Nam tiếp tục được thể hiện. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Ánh Thảo, các cô gái áo xanh từng bước thu hẹp khoảng cách bằng những cú đập biên số 4 đầy uy lực.
Nỗ lực ấy giúp U18 Việt Nam thêm một lần vượt lên ở thời điểm quyết định với tỷ số 22-20. Nhưng cũng giống như set đầu tiên, đội chủ nhà lại cho thấy bản lĩnh đáng nể. Thái Lan liên tiếp cứu thành công những set-point của Việt Nam, kéo set đấu vào loạt điểm vượt mức đầy căng thẳng.
Trong màn đấu trí nghẹt thở ấy, kinh nghiệm thi đấu của U18 Thái Lan đã lên tiếng đúng lúc. Đội chủ nhà tận dụng tốt những cơ hội cuối cùng để giành chiến thắng 29-27, qua đó tiến sát chức vô địch.
Không còn gì để mất ở set ba, U18 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ và chơi một trong những set đấu hay nhất kể từ đầu giải. Có thời điểm thầy trò HLV Ngọc Hoa tạo cách biệt tới 4 điểm trước đối thủ, mở ra hy vọng kéo trận đấu sang set bốn.
Thế nhưng, một lần nữa kịch bản quen thuộc lại tái diễn. Khi áp lực tăng cao, U18 Thái Lan vẫn giữ được sự bình tĩnh trong từng pha xử lý. Những tình huống chắn bóng hiệu quả cùng khả năng phòng ngự bền bỉ giúp đội chủ nhà từng bước san bằng cách biệt rồi vượt lên ở thời điểm quyết định để khép lại set đấu với tỷ số 25-22.
Chiến thắng 3-0 giúp U18 Thái Lan xứng đáng đăng quang ngôi vô địch Princess Cup 2026. Dù gặp rất nhiều khó khăn trước một U18 Việt Nam thi đấu đầy quả cảm, đội chủ nhà vẫn cho thấy bản lĩnh của một tập thể giàu kinh nghiệm khi luôn biết cách tỏa sáng trong những thời khắc quyết định.
Về phía U18 Việt Nam, thất bại chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. Nếu tận dụng tốt những lợi thế ở cuối mỗi set đấu, cục diện trận chung kết hoàn toàn có thể đã khác. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, hành trình giành ngôi Á quân vẫn là thành tích rất đáng khích lệ đối với các học trò của HLV Ngọc Hoa.
Trong suốt giải đấu, U18 Việt Nam đã thể hiện lối chơi giàu tốc độ, tinh thần thi đấu kiên cường cùng sự tiến bộ rõ rệt của nhiều cá nhân trẻ. Những gương mặt như đội trưởng Ánh Thảo, libero Quách Thị Hoài Ân hay các mũi tấn công chủ lực đều để lại nhiều dấu ấn và tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá sau khi đối đầu với những đối thủ mạnh trong khu vực.
Quan trọng hơn cả, Princess Cup 2026 đã mang đến cho U18 Việt Nam những bài học giá trị về tâm lý thi đấu và khả năng xử lý trong thời khắc quyết định. Đây sẽ là hành trang quan trọng để đội tuyển hướng tới mục tiêu lớn hơn là Giải bóng chuyền U18 vô địch châu Á sắp tới.
Dù chưa thể bước lên ngôi cao nhất, màn trình diễn của các cô gái trẻ Việt Nam vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Với lực lượng giàu tiềm năng cùng sự dẫn dắt của HLV Ngọc Hoa, U18 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào những bước tiến mới trên đấu trường châu lục trong thời gian tới.
