Mối lo bóng chuyền trẻ: Bao giờ cho tới ngày xưa?

thứ ba 14-7-2020 8:44:45 +07:00 0 bình luận
Giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc 2020 đang diễn ra rất quyết liệt với những trận cầu hấp dẫn tại Vĩnh Phúc nhưng đâu đó người ta vẫn thấy lo cho bóng chuyền Việt Nam trong tương lai.

Qua những trận cầu của hai nội dung nam và nữ của giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc 2020 người hâm mộ chưa kịp mừng vì những thành tích vượt trội của các trung tâm đào tạo trẻ nổi tiếng thì đã lại lo.

Cái lo của những người yêu mến bóng chuyền vì chưa thấy một sao mai nào thực sự triển vọng kiểu như thần đồng bóng chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh của những mùa trước. Mùa này, các đội bóng mang tới giải đấu những cầu thủ trẻ với nhiều niềm hy vọng, tuy nhiên gần như tất cả vẫn chưa thể làm những người làm bóng chuyền cảm thấy có thể yên tâm vào tương lai.

Những cầu thủ như Nguyễn Thị Uyên mùa trước là không nhiều

Có thể do lứa trẻ, tâm lý thi đấu chưa thực sự ổn định nên nhiều sao trẻ tại giải lần này chưa thực sự là chính mình như khi đứng trong đội 1. Hoặc cá nhân phải gồng gánh cả đội nên gần như những người mang hy vọng lại chưa có phong độ cao nhất.

Công bằng mà nói, thực sự tài năng thì dù trong môi trường nào cũng có thể phát huy được sở trường của mình. Ở đây, rất nhiều ngôi sao trẻ được kỳ vọng tỏa sáng nhưng tất cả số họ chỉ tạm làm hài lòng những nhà chuyên môn và người hâm mộ.

Các cầu thủ trẻ cần ưu tiên phát triển hơn nữa (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Những cầu thủ trẻ tại giải lần này chỉ 1 vài năm nữa sẽ gánh lên mình trọng trách đưa bóng chuyền nước nhà tiến vào sân chơi châu lục, nhưng chắc có lẽ vẫn cần dựa dẫm thêm vào lứa đàn chị, đàn anh đã thành danh cách đây không lâu.

Điểm qua những cái tên có thể nằm trong danh sách đội hình U19 quốc gia hiện tại thì nếu những chàng trai cô gái ấy gặp Indonesia chứ chưa nói tới Thái Lan trong khu vực cũng khó mà vượt qua bức tường thành cao chót vót kia.

Lứa trẻ của NHCT vẫn chưa thể làm NHM yên tâm (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Mối lo nữa mà không ít người làm bóng chuyền thấy hiển hiện trước mắt mà chưa thể làm gì được đó là kinh phí. Các trung tâm hàng đầu thì chưa nói tới, nhưng nhìn vào những đội bóng tỉnh lẻ tập luyện và thi đấu với nguồn kinh phí thấp thì lấy đâu nhân tài để bồi dưỡng, đào tạo.

Xã hội hiện tại, rất nhiều công việc có thể mang lại nguồn kinh tế cao hơn hẳn...VĐV bóng chuyền vậy thì hà cớ gì các em có thể gắn bó với môn thể thao chưa thể mang lại cho mình “một bữa no”. Chỉ với tình yêu thôi là chưa đủ, với các em đó còn là nguồn sống và cơ hội thăng tiến nên chắc chỉ có thay đổi mới giúp bóng chuyền tìm lại vị thế vốn có như nó vẫn từng hiển hiện trước đây.

Nhiều trận cầu của giải trẻ có chất lượng chưa cao (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Một mùa bóng sắp trôi qua, rồi lứa những VĐV này sẽ mang theo những hoài bão, những hy vọng vào một sự thay đổi lớn để đem sức, đem tài ra cống hiến cho “tình yêu mang theo” của mình. 

Thái Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội