Nghẹt thở đánh bại Indonesia, Kazakhstan đụng độ Việt Nam ở trận đấu cuối cùng U18 châu Á
Tính đến ngày thi đấu áp chót của Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026, cuộc đối đầu phân hạng 5-8 giữa U18 Kazakhstan và U18 Indonesia mới chỉ là trận đấu thứ hai của giải phải kéo dài đến 5 set, đủ để thấy sự cân bằng và kịch tính của màn so tài giữa hai đội.
Trải qua hơn 2 giờ thi đấu, hai đội đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn với những màn rượt đuổi điểm số liên tục. Tổng cộng, Kazakhstan và Indonesia ghi tới 206 điểm (103 điểm mỗi đội nếu tính theo số điểm giành được trong các set thắng và thua), trong đó riêng set quyết định khép lại với tỷ số 15-13, phản ánh rõ sự sít sao giữa hai bên.
Indonesia nhập cuộc đầy tự tin với hàng công thi đấu bùng nổ. Bộ ba Tina, Khanza và Venisa liên tục xuyên phá hàng chắn Kazakhstan, lần lượt ghi 22, 21 và 28 điểm, trở thành nguồn ghi điểm chủ lực giúp đại diện Đông Nam Á nhiều lần vượt lên dẫn trước. Khả năng phòng ngự bền bỉ cùng những pha phản công tốc độ khiến Indonesia tạo ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ có nền tảng thể hình vượt trội.
Ở phía bên kia lưới, Kazakhstan gần như đặt toàn bộ niềm tin vào hai mũi tấn công chủ lực là đội trưởng Vagner và Irismatova. Bộ đôi này ghi lần lượt 31 và 20 điểm, chiếm phần lớn số điểm của đội bóng Trung Á. Đặc biệt, Vagner tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một thủ lĩnh khi duy trì phong độ ổn định xuyên suốt cả năm set đấu.
Sau khi hai đội chia nhau bốn set đầu tiên với các tỷ số 17-25, 25-23, 25-17 và 21-25, trận đấu bước vào set quyết định đầy căng thẳng. Trong thời điểm áp lực lớn nhất, Vagner đã tỏa sáng đúng lúc khi ghi tới 5 điểm trong set thứ năm, giúp Kazakhstan vượt qua Indonesia với tỷ số 15-13, qua đó khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở.
Chiến thắng này đưa U18 Kazakhstan vào trận tranh hạng 5, nơi họ sẽ chạm trán U18 Việt Nam vào lúc 13h00 ngày 7/7. Tuy nhiên, việc vừa trải qua một trận "marathon" kéo dài hơn hai tiếng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các cô gái Kazakhstan. Đội bóng Trung Á cũng không có đủ 24 giờ nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của giải.
Trong khi đó, U18 Việt Nam có lợi thế đáng kể khi chỉ mất ba set để vượt qua U18 Mông Cổ ở trận phân hạng trước đó. Các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không chỉ được bảo toàn thể lực mà còn có thêm thời gian chuẩn bị về chiến thuật.
Trận tranh hạng 5 vì thế hứa hẹn sẽ rất đáng chờ đợi. Kazakhstan sở hữu lợi thế về thể hình và sức mạnh tấn công, còn U18 Việt Nam lại đang có tinh thần rất cao sau khi lập nên thành tích tốt nhất lịch sử tại giải U18 châu Á. Nếu tận dụng tốt lợi thế thể lực cùng khả năng phát bóng và phòng ngự đã thể hiện từ đầu giải, đại diện Việt Nam hoàn toàn có cơ hội khép lại giải đấu bằng một chiến thắng, qua đó giành vị trí thứ 5 chung cuộc – cột mốc lịch sử mới của bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam.
