Nhật Bản giành vé đầu tiên vào bán kết U18 châu Á cùng suất tham dự U19 thế giới
Trước giờ thi đấu đây được xem là cặp tứ kết chênh lệch nhất giải khi Nhật Bản là thế lực số một của bóng chuyền trẻ châu Á với 9 lần vô địch, còn Mông Cổ chỉ mới tạo bất ngờ khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu dành cho tám đội mạnh nhất. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại khiến người hâm mộ bất ngờ.
U18 Mông Cổ nhập cuộc đầy tự tin và chơi sòng phẳng với đối thủ. Bộ đôi phụ công Ariunzul và Goomaral liên tục tạo ra những pha chắn bóng hiệu quả, khiến các mũi tấn công vốn rất biến hóa của Nhật Bản gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, những quả phát bóng có điểm rơi khó chịu của Mông Cổ cũng nhiều lần làm xáo trộn khâu chuyền một bên phía đối thủ.
Set đấu đầu tiên diễn ra vô cùng hấp dẫn với màn rượt đuổi điểm số quyết liệt. Có thời điểm Mông Cổ khiến Nhật Bản phải căng mình bám đuổi và đứng trước cơ hội tạo nên cú sốc. Tuy nhiên, ở những thời khắc quyết định, kinh nghiệm và bản lĩnh của đội bóng từng nhiều lần vô địch châu Á đã lên tiếng. Trong khi Nhật Bản tận dụng rất tốt cơ hội, Mông Cổ lại liên tiếp mắc lỗi trong các tình huống tấn công, qua đó để thua sít sao 23-25.
Việc đánh rơi set đấu đã ở rất gần chiến thắng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cô gái Mông Cổ. Sang set hai, Nhật Bản hoàn toàn kiểm soát thế trận, gia tăng sức ép bằng lối chơi tốc độ và khả năng phòng ngự chắc chắn để thắng áp đảo 25-11.
Đến set ba, Mông Cổ nỗ lực vùng lên và thi đấu khởi sắc hơn, nhưng khoảng cách về trình độ vẫn được thể hiện rõ. Nhật Bản duy trì sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-18, qua đó thắng chung cuộc 3-0.
Dù có những thời điểm gặp không ít khó khăn trước tinh thần thi đấu quả cảm của Mông Cổ, U18 Nhật Bản vẫn chứng minh vì sao họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chiến thắng này không chỉ đưa đội bóng xứ sở mặt trời mọc trở thành đội tuyển đầu tiên góp mặt ở bán kết, mà còn giúp họ chính thức giành suất tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U19 thế giới 2027.
Với phong độ ổn định cùng chiều sâu đội hình, Nhật Bản tiếp tục cho thấy họ sẽ là thử thách lớn nhất với bất kỳ đối thủ nào trên hành trình chinh phục danh hiệu U18 châu Á năm nay. Trong khi đó, dù dừng bước ở tứ kết, U18 Mông Cổ hoàn toàn có thể tự hào về màn trình diễn trước một trong những cường quốc hàng đầu của bóng chuyền trẻ châu lục, qua đó cho thấy những tín hiệu phát triển đầy tích cực của nền bóng chuyền nước này.
