Nhật Bản và Trung Quốc thống trị giải bóng chuyền U18 vô địch châu Á như thế nào?
Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á từ lâu đã được xem là sân chơi quy tụ những tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng chuyền châu lục. Trải qua 30 năm với 14 lần tổ chức, lịch sử giải đấu chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của hai nền bóng chuyền hàng đầu châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc.
Kể từ khi giải đấu ra đời, chưa có bất kỳ quốc gia nào ngoài Nhật Bản và Trung Quốc giành được chức vô địch. Trong 14 lần tổ chức, Nhật Bản đăng quang tới 9 lần, trong khi 5 chức vô địch còn lại đều thuộc về Trung Quốc.
Nếu giai đoạn đầu chứng kiến Trung Quốc liên tục vô địch, thì từ năm 2007 đến năm 2022, bóng chuyền trẻ Nhật Bản đã thiết lập một kỷ nguyên thống trị hiếm có. Đội tuyển xứ sở mặt trời mọc liên tiếp bước lên ngôi vô địch ở 8 kỳ liên tiếp, xây dựng chuỗi thành tích mà chưa đội tuyển nào tại châu Á có thể sánh kịp.
Phải đến kỳ giải gần nhất vào năm 2024, chuỗi thống trị kéo dài gần hai thập kỷ của Nhật Bản mới chính thức khép lại. Trung Quốc với lứa vận động viên tài năng đã đánh bại đối thủ để giành lại ngôi hậu, qua đó đưa chiếc cúp vô địch trở lại với mình sau nhiều năm chờ đợi.
Không chỉ thống trị đấu trường U18 châu Á, Nhật Bản và Trung Quốc còn liên tục sản sinh ra những thế hệ cầu thủ chất lượng, trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia cũng như gặt hái thành công tại các giải trẻ thế giới, phản ánh đúng mục tiêu mà 2 đội tuyển hàng đầu châu Á theo đuổi.
Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội tuyển để lại nhiều dấu ấn nhất. Đại diện xứ Chùa Vàng từng bốn lần giành huy chương đồng và một lần đoạt huy chương bạc vào năm 2014.
Trong khi đó, bóng chuyền trẻ Việt Nam mới chỉ có bốn lần góp mặt tại Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á, vào các năm 2005, 2010, 2012 và 2014. Ở những lần tham dự trước, U18 Việt Nam chưa để lại nhiều dấu ấn khi thường dừng bước ở nhóm cuối bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, bức tranh của bóng chuyền trẻ Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản hơn, nhiều vận động viên sớm được cọ xát ở các giải quốc tế và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đặc biệt, thành tích tích cực tại Giải bóng chuyền nữ U18 Đông Nam Á 2026 đã mang đến sự tự tin lớn cho các cầu thủ trẻ trước khi bước ra sân chơi châu lục.
Tại Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026, U18 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Dù mục tiêu cạnh tranh chức vô địch vẫn là thách thức rất lớn khi Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục được đánh giá là những ứng viên số một, nhưng việc hướng đến một vị trí cao hơn so với các lần tham dự trước là hoàn toàn khả thi.
Giải đấu năm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi các đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U19 thế giới 2027. Đây sẽ là động lực để U18 Việt Nam nỗ lực hết mình, đồng thời là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ khẳng định sự tiến bộ của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường châu Á.
