U18 Việt Nam đứng thứ 9 về chiều cao tại giải châu Á, kém Trung Quốc 11 cm
Theo thông số chính thức được công bố trước thềm Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026, đội tuyển U18 nữ Việt Nam có chiều cao trung bình 1,75 m. Đây là con số khá ấn tượng, giúp đại diện Việt Nam đứng thứ 9 trong tổng số 16 đội tuyển tham dự giải đấu.
Xét trên bảng xếp hạng chiều cao trung bình, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là đội bóng sở hữu nền tảng thể hình vượt trội nhất châu lục với mức trung bình lên tới 1,86 m. Xếp ngay sau là Kazakhstan với 1,82 m, trong khi Australia và Iran cùng đạt mức 1,80 m.
Ở nhóm tiếp theo, Kyrgyzstan và Thái Lan đều sở hữu chiều cao trung bình 1,77 m, còn hai cường quốc bóng chuyền trẻ là Nhật Bản và Hàn Quốc cùng đạt 1,76 m.
U18 Việt Nam cùng Indonesia chia sẻ vị trí thứ 9 với chiều cao trung bình 1,75 m. Đây là thông số cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam không còn quá lép vế về mặt thể hình so với mặt bằng chung của bóng chuyền châu Á như nhiều năm trước.
Phía sau Việt Nam lần lượt là Mông Cổ (1,74 m), Philippines và Uzbekistan (1,72 m), trong khi Ấn Độ và Hồng Kông Trung Quốc cùng đạt 1,70 m. Đội tuyển có chiều cao trung bình thấp nhất giải là Đài Bắc Trung Hoa với 1,67 m.
Xếp hạng chiều cao trung bình của 16 đội tuyển tại Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026:
-
Trung Quốc – 186 cm
-
Kazakhstan – 182 cm
-
Australia – 180 cm
-
Iran – 180 cm
-
Kyrgyzstan – 177 cm
-
Thái Lan – 177 cm
-
Nhật Bản – 176 cm
-
Hàn Quốc – 176 cm
-
Việt Nam – 175 cm
-
Indonesia – 175 cm
-
Mông Cổ – 174 cm
-
Philippines – 172 cm
-
Uzbekistan – 172 cm
-
Ấn Độ – 170 cm
-
Hồng Kông Trung Quốc – 170 cm
-
Đài Bắc Trung Hoa – 167 cm
Chiều cao luôn là một trong những yếu tố quan trọng của bóng chuyền hiện đại, đặc biệt ở các vị trí chủ công và phụ công, nơi khả năng tấn công trên lưới và chắn bóng có thể tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua cũng cho thấy thể hình không phải yếu tố quyết định duy nhất.
Nhật Bản là minh chứng rõ nét khi dù chỉ đứng thứ bảy về chiều cao trung bình, đội bóng này đã thống trị giải đấu suốt nhiều năm nhờ kỹ thuật cá nhân, tốc độ triển khai lối chơi và khả năng phòng ngự xuất sắc. Thái Lan cũng thường xuyên tạo nên bất ngờ trước các đối thủ có thể hình vượt trội nhờ khả năng phối hợp linh hoạt và tinh thần thi đấu bền bỉ.
Đối với U18 Việt Nam, chiều cao trung bình 1,75 m được xem là nền tảng khá tích cực. So với các thế hệ trước, lứa cầu thủ hiện tại có sự cải thiện đáng kể về thể hình, đồng thời được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự, bước một và lối chơi gắn kết.
Với nền tảng thể chất ngày càng được nâng cao cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, U18 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu tự tin trước các đối thủ mạnh, hướng tới mục tiêu tạo nên bất ngờ và cải thiện thành tích tại Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026.
